08:08 20/08/2014

IS tung video hành quyết nhà báo Mỹ

Các phiến quân thuộc Nhóm nước Hồi giáo (IS) mới đây đã thừa nhận sát hại nhà báo Mỹ James Foley. Trong đoạn video được cho là hành quyết ông Foley, IS tuyên bố hành động này nhằm đáp trả lại việc Mỹ không kích các phiến quân tại Iraq.

Các phiến quân thuộc Nhóm nước Hồi giáo (IS) mới đây đã thừa nhận sát hại nhà báo Mỹ James Foley. Trong đoạn video được cho là hành quyết ông Foley, IS tuyên bố hành động này nhằm đáp trả lại việc Mỹ không kích các phiến quân tại Iraq.

Nhà báo James Foley đã mất tích từ ngày 22/11/2012 khi đang tác nghiệp tại Syria.


Phản ứng trước tuyên bố này, ngày 19/8, Nhà Trắng cho biết các đặc vụ tình báo Mỹ đang cố gắng kiểm tra tính xác thực của đoạn video cho thấy các tay súng IS chặt đầu nhà báo James Foley, đồng thời bày tỏ bất bình nếu điều đó là thật.

Nữ Phát ngôn viên Nhà Trắng Caitlin Hayden nhấn mạnh: “Chúng tôi đã xem đoạn video chiếu cảnh phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL) sát hại công dân James Foley của Mỹ. Cộng đồng tình báo Mỹ đang cố gắng kiểm tra tính xác thực của đoạn video này càng nhanh càng tốt. Nếu đúng là thật thì việc sát hại tàn bạo một nhà báo Mỹ vô tội là điều hết sức khủng khiếp và chúng tôi bày tỏ sự chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè nạn nhân”.

Trong khi đó, trong một đoạn video khác đăng cùng ngày trên các trang mạng xã hội, phiến quân IS tuyên bố đang cầm giữ nhà báo Mỹ Steven Sotloff và số phận của người này phụ thuộc vào động thái tiếp theo của Tổng thống Barack Obama.

Trước đó cùng ngày, IS cũng đăng một video phát tín hiệu mạnh nhất rằng nhóm này có thể âm mưu tấn công các mục tiêu Mỹ. Đoạn video có tựa đề “bẻ gãy cây thánh giá Mỹ” này tuyên bố IS sẽ giành chiến thắng trước “quân thập tự” Mỹ. Hôm 18/8, nhóm này cũng đăng một video cảnh báo về những cuộc tấn công nhằm vào Mỹ nếu Washington oanh kích các chiến binh IS ở Iraq và Syria.


T.N
(theo Reuters)