09:15 21/09/2014

IS tiến gần thị trấn biên giới chiến lược Syria

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tiến gần thị trấn lớn thứ 3 của người Kurd tại Syria sau khi chiếm được các ngôi làng xung quanh và đẩy hàng nghìn người tị nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 21/9, các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tiến gần thị trấn lớn thứ 3 của người Kurd tại Syria sau khi chiếm được các ngôi làng xung quanh và đẩy hàng nghìn người tị nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tiến gần thị trấn lớn thứ 3 của người Kurd tại Syria.


SOHR cho biết các tay súng IS chỉ còn cách thị trấn biên giới chiến lược Ain al-Arab tại Arabic và Kobane thuộc khu vực người Kurd 10km. Theo SOHR, lực lượng người Kurd đang chiến đấu để bảo vệ thị trấn này đã mất 27 tay súng kể từ khi các phần tử thánh chiến mở cuộc tấn công từ hôm 16/9, trong khi IS cũng mất ít nhất 37 tay súng. SOHR nêu rõ: "Phần lớn các tay súng thiệt mạng bên phía lực lượng thánh chiến là người nước ngoài, trong đó có người Chechen và người Arập Vùng Vịnh".


Trước đó, hôm 20/9, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus cho biết hơn 60.000 người Kurd tại Syria đã chạy sang nước này sau khi khu vực biên giới mở cửa từ hôm trước.



T.N