12:20 29/12/2014

IS sát hại Tướng Iran đang huấn luyện quân đội Iraq

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) thừa nhận giết hại Chuẩn tướng Hamid Taghavi, người đang đào tạo cho quân đội và những người tình nguyện Iraq trong cuộc chiến chống các phần tử thánh chiến ở thành phố Samarra phía Bắc thủ đô Baghdad.

Những hình ảnh đăng tải trên các diễn đàn thánh chiến ngày 29/12 cho thấy nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thừa nhận giết hại Chuẩn tướng Hamid Taghavi, người đang đào tạo cho quân đội và những người tình nguyện Iraq trong cuộc chiến chống các phần tử thánh chiến ở thành phố Samarra phía Bắc thủ đô Baghdad. Trước đó ngày 28/12, Lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã thông báo Tướng Taghavi đã qua đời.


Một diễn đàn thánh chiến đã đăng tải hình ảnh về Tướng Taghavi đứng cạnh 3 người khác, với vòng tròn đỏ quanh đầu in dòng chữ: "Hình ảnh về tên vô lại Hamid Taghavi đã bị người của IS giết chết ở khu vực Samarra". Một hình ảnh khác trên diễn đàn đã công khai thi thể của viên sĩ quan Iran. Tuy nhiên, IS không nói rõ cách sát hại ông.


Hãng thông tấn chính thức Fars dẫn lời Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran Ali Shamkhani nói trước những người tham gia lễ tang ông Taghavi: "Nếu mọi người muốn liệt sĩ Taghavi không tham gia (chiến đấu) chống khủng bố ở Syria và Iraq, thì kẻ thù (IS) chắc chắn sẽ tìm cách gây bất ổn cho đất nước chúng ta".


TN