01:16 13/01/2015

IS ráo riết chiêu binh ở Nam Afghanistan

Afghanistan lần đầu tiên xác nhận rằng các phần tử IS đang hoạt động tại miền Nam nước này, tuyển mộ các tay súng, treo cờ màu đen và giao tranh với các phiến quân Taliban.

Ngày 12/1, các quan chức Afghanistan lần đầu tiên xác nhận thông tin nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang hoạt động tại miền Nam nước này, tuyển mộ các tay súng, treo cờ màu đen và giao tranh với các phiến quân Taliban.

Các quan chức cho biết một đối tượng được xác định mang tên Mullah Abdul Rauf đang ráo riết tuyển mộ thành viên IS ở miền Nam Afghanistan. Theo Phó Tư lệnh Quân đoàn 215, Tướng Mahmood Khan, người dân ở một số huyện trong tỉnh Helmand cho biết trong những tuần qua một số đối tượng đại diện cho Mullah Abdul Rauf đã đi khắp tỉnh này để tuyển người.

Tuy nhiên, lực lượng Taliban, vốn đang hoạt động mạnh tại Helmand và kiểm soát một số huyện, đã cảnh báo người dân không được tiếp xúc với các đối tượng này.

Các tay súng IS. Ảnh: AP.


Trong khi đó, truyền thông Australia chiều 12/1 đưa tin nước này nằm trong số các mục tiêu tấn công khủng bố mà các phần tử IS nhắc tới trong đoạn băng vừa công bố. Australia dự kiến sẽ cử đại diện tham dự hội nghị thượng đỉnh về chống khủng bố do Mỹ chủ trì vào ngày 18/2 tới.

Cảnh sát thành phố New York của Mỹ đang tiến hành điều tra về thông điệp trong đoạn băng của IS kêu gọi các phần tử cực đoan đơn lẻ gia tăng hoạt động tấn công. Nhà chức trách Mỹ cảnh báo đây là động thái đáng lo ngại vì những hành động tấn công kiểu này rất khó đề phòng và phát hiện sớm.

Cũng trong ngày 12/1, trong một tuyên bố đăng tải trên mạng Internet, các tay súng thuộc nhóm IS tại Libya thừa nhận thực hiện các vụ bắt cóc người Ai Cập tại các khu vực xung quanh thủ đô Tripoli gần đây và đang giữ 21 con tin người Công giáo Ai Cập.

Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết không thể kiểm tra tính xác thực của tuyên bố trên và đã thành lập một ủy ban đặc biệt để theo dõi chặt chẽ tình hình của hàng nghìn người Ai Cập tại Libya, phần lớn đang làm việc trong ngành xây dựng.


TTXVN/Tin Tức