09:20 18/09/2014

IS lên kế hoạch “giết người thị uy” ở Australia

Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết một trong những thủ lĩnh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lệnh cho các thuộc hạ của hắn ở Australia thực hiện một loạt vụ “giết người thị uy”.

Ngày 18/9, Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết một trong những thủ lĩnh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lệnh cho các thuộc hạ của hắn ở Australia thực hiện một loạt vụ “giết người thị uy”.

Thủ tướng Australia Tony Abbot. Ảnh: AFP-TTXVN.


Theo ông Abbott, những lời lẽ trực tiếp kích động giết người là của một công dân Australia - nhân vật được cho là đang giữ một trong những vị trí hàng đầu trong IS.

Trước đó, cảnh sát Australia đã bắt 15 đối tượng trong chiến dịch chống khủng bố vốn được triển khai sau khi có thông báo rằng IS đang tiến hành một loạt hành vi bạo lực trên lãnh thổ nước này.

Gần 800 cảnh sát đã kiểm tra hơn chục cơ sở tại Sydney, Brisbane và Logan ở miền Đông Australia. Theo Kênh truyền hình ABC, nhiều khả năng những tài liệu mô tả chi tiết các hành động bạo lực được lên kế hoạch sẵn sắp được công bố.

Hiện Australia đã gia nhập liên minh quốc tế do Mỹ cầm đầu để tiến hành cuộc chiến chống IS. Trước đó hôm 17/9, trong phiên điều trận trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thông báo rằng đến thời điểm hiện tại đã có hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới sẵn sàng tham gia liên minh chống IS.


T.N