11:08 05/11/2014

IS hối thúc các tay súng thánh chiến tấn công Ai Cập

Thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Musab al-Maqdisy đã kêu gọi các chiến binh thánh chiến tới Ai Cập và hướng cuộc chiến đến trung tâm thủ đô Cairo, đồng thời đánh bom nhằm vào các đoàn xe quân sự tại các tỉnh thành khác của nước này.

Ngày 4/11, thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Musab al-Maqdisy đã kêu gọi các chiến binh thánh chiến tới Ai Cập và hướng cuộc chiến đến trung tâm thủ đô Cairo, đồng thời đánh bom nhằm vào các đoàn xe quân sự tại các tỉnh thành khác của nước này.

Nhóm thánh chiến Ansar Bayt al-Maqdis chặt đầu 4 người dân Ai Cập vì tội làm gián điệp cho Israel hồi tháng 8 vừa qua. Ảnh: Youtube.


Trong thông điệp mang tên "Lời khuyên cho các chiến binh thánh chiến Ai Cập" đăng trên các trang mạng thánh chiến có liên hệ với IS, Maqdisy nói: "Cần chuyển cuộc chiến tới trung tâm Cairo, làm cho chính quyền tại đây bận bịu để Sinai trở thành khu vực cấm đối với những kẻ bội giáo và là căn cứ cung cấp các tay súng thánh chiến".

Thủ lĩnh IS khẳng định việc thâm nhập Ai Cập đã trở nên dễ dàng hơn và kêu gọi các nhóm phiến quân Hồi giáo tiến hành các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các cơ sở của Bộ Nội vụ nước này, người công giáo và các thẩm phán.

Ngoài ra, Maqdisy cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát của nhóm thánh chiến Ansar Bayt al-Maqdis (Những người ủng hộ Jerusalem) - nhóm phiến quân hoạt động mạnh nhất hiện nay tại Ai Cập.


TN