10:10 11/10/2014

IS hành quyết nhà báo Iraq và nhiều người khác

IS đã xử tử công khai một nhà quay phim tin tức, em trai người này và 2 dân thường khác tại một ngôi làng phía Bắc thủ đô Baghdad của Iraq.

Ngày 10/10, các tay súng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã hành quyết một nhà báo người Iraq và 12 người khác tại một số thị trấn và làng mạc ở phía Bắc thủ đô Baghdad.

Cờ của phiến quân IS trên đồi Mishtenur, phía đông thị trấn Kobane. Ảnh: AFP-TTXVN


Nhà báo bị hành quyết là Raad al-Azzawi, 37 tuổi, làm việc cho kênh tin tức Sama Salaheddin của tỉnh Salaheddin ở miền Trung Iraq.

Một người thân của nhà báo này cho biết lực lượng IS đã hành quyết al-Azzawi cùng anh trai và 2 người thân khác tại làng Samra, phía Đông thành phố Tikrit.

Theo thông báo của Tổ chức nhà báo không biên giới (RSF) hồi tháng 9 vừa qua, lực lượng IS đã dọa hành quyết Azzawi vì anh từ chối làm việc cho chúng.

Cũng trong ngày 10/10, lực lượng IS đã hành quyết 9 người khác ở phía Bắc Tikrit vì cho rằng họ có liên hệ với các tổ chức dân quân người Sunni phản đối thánh chiến.

Tại thị trấn Az-Zab, 6 người bị hành quyết công khai tại một khu chợ. Những người này bị nghi ngờ tham gia các nỗ lực nhằm tổ chức kháng chiến chống IS tại khu vực Hawija. Hồi tháng 9, tại khu vực này, dân làng đã đốt cờ của IS, dẫn tới việc IS bắt cóc 50 dân làng và treo cờ của chúng khắp trong vùng.

Trong khi đó, tại Baiji, ba thanh niên đã bị IS chặt đầu. Giới chức địa phương cho biết ba thanh niên này bị IS bắt cóc cách đây vài ngày. Họ từng là thành viên nhóm Sahwa được quân đội Mỹ hậu thuẫn nhằm chống lại mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda trong giai đoạn 2007-2008.

*Chỉ huy quân sự liên minh họp bàn về cuộc chiến chống IS

Cùng ngày 10/10, hai quan chức quốc phòng cho hay các chỉ huy quân sự của 21 quốc gia trong liên minh chống IS ở Syria và Iraq do Mỹ đứng đầu sẽ nhóm họp vào tuần tới tại Washington để thảo luận về các nỗ lực chiến tranh.

Một quan chức quốc phòng giấu tên nêu rõ Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey, cùng với Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm, Tướng Lloyd Austin, sẽ triệu tập một cuộc họp của hơn 20 chỉ huy quân sự nước ngoài vào tuần tới tại Washington để thảo luận về các nỗ lực của liên minh trong chiến dịch chống IS hiện nay.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày đã gia hạn cảnh báo khủng bố toàn cầu đối với người Mỹ xuất cảnh ra nước ngoài, cho rằng các nhóm khủng bố tiếp tục âm mưu tấn công người Mỹ và các lợi ích của nước này ở châu Phi, châu Á, châu Âu và Trung Đông.

Bộ trên nhấn mạnh họ nhận thấy nguy cơ cao hơn xảy ra những cuộc tấn công trả đũa từ IS và những kẻ ủng hộ tổ chức này. Cảnh báo trên thay thế cảnh báo hiện nay được đưa ra hồi tháng 4 và cũng lưu ý về mối đe dọa bắt cóc ngày càng lớn do các phần tử khủng bố thực hiện.


TN (Theo AFP/AP)