08:18 28/08/2014

IS hành quyết hàng chục binh sỹ Syria

Đêm 27/8, các tay súng thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan trên đã hành quyết hàng chục tù binh Syria bị lực lượng này bắt giữ khi họ đang tháo chạy khỏi sân bay quân sự Tabqa, miền Bắc Syria.

Trong khi các nước phương Tây có thái độ không hợp tác với chính quyền Syria trên mặt trận chống IS, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết đêm 27/8, các tay súng thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan trên đã hành quyết hàng chục tù binh Syria bị lực lượng này bắt giữ khi họ đang tháo chạy khỏi sân bay quân sự Tabqa ở miền Bắc.

Binh sĩ Syria chuẩn bị lên đường chiến đấu.


Theo một tuyên bố trên tài khoản Twitter, lực lượng IS nói rằng đã tiêu diệt 200 binh sỹ Syria. Sau nhiều tuần giao tranh quyết liệt với quân đội Syria nhằm củng cố quyền kiểm soát tỉnh Raqa, IS đã chiếm được sân bay Tabqa vào ngày 24/8 vừa qua.

Pháp không hợp tác với Syria chống IS

Pháp từ chối mọi hợp tác với Syria trong cuộc chiến ngăn chặn sự bành trướng của Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Tuyên bố trên được Tổng thống Pháp Francois Hollande đưa ra ngày 28/8 trong bối cảnh chính quyền Damascus ngỏ ý sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ, để chống lại sự hoành hành của các phần tử cực đoan trên.

Phát biểu tại hội nghị thường niên các đại sứ Pháp trên khắp thế giới, Tổng thống Hollande cho rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad
"không thể là một đối tác" trong cuộc chiến chống khủng bố nói trên. Theo nhà lãnh đạo này, cộng đồng quốc tế cần phải vũ trang cho các lực lượng đối lập đang giao tranh với IS. Ông Hollande nhận xét ngoài sự hỗ trợ bên ngoài, Iraq cần phải cũng cố đoàn kết nội bộ để cùng đối đầu với IS - lực lượng đang gia tăng hoạt động tại biên giới phía Bắc Iraq và Syria. Tổng thống Pháp cũng nhấn mạnh kế hoạch triển khai một hội nghị quốc tế, dự kiến diễn ra tại thủ đô Paris, nhằm phối hợp hành động trên các mặt trận quân sự, an ninh và nhân đạo để chống lại IS.

Quan điểm của Pháp được đưa ra 2 ngày sau khi Mỹ cũng tuyên bố không có kế hoạch hợp tác với Syria chống lại IS bất chấp cảnh báo của Damascus rằng mọi hành động quân sự trên lãnh thổ nước này phải được sắp xếp phối hợp trước. Trước đó, với sự phê chuẩn của Tổng thống Mỹ Barack Obama, Washington đã bắt đầu triển khai máy bay do thám trên bầu trời Syria.


TTXVN/Tin Tức