08:08 17/08/2014

IS hành quyết 700 người ở Đông Syria

Trong vòng 2 tuần, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết 700 thành viên của một bộ tộc mà lực lượng này đang giao tranh tại miền Đông Syria.

Ngày 16/8, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết trong vòng 2 tuần qua, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết 700 thành viên của một bộ tộc mà lực lượng này đang giao tranh tại miền Đông Syria, trong đó hầu hết là dân thường.

Theo SOHR, các nguồn tin cho biết IS đã chặt đầu rất nhiều thành viên của bộ tộc al-Sheitaat thuộc tỉnh Deir al-Zor.

Cùng ngày, truyền thông khu vực đưa tin thủ lĩnh nhóm IS Abu-Bakr Al-Baghdadi đã chạy khỏi thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq để quay về lãnh thổ Syria, sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các vị trí của ISIL ở Iraq.

Phụ nữ và trẻ em thuộc cộng đồng thiểu số Yazidi tại trại tị nạn Bajid Kandala ở tỉnh Dohuk ngày 13/8, sau khi chạy trốn khỏi sự vây hãm của phiến quân IS. Ảnh: AFP-TTXVN


Người phát ngôn Đảng Dân chủ Kurdistan (KDP) Saeed Mamo Zinni khẳng định: "Thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo Al-Baghdadi đã rời Mosul đến Syria vài ngày trước. Theo các nguồn tin tình báo của chúng tôi, Al-Baghdadi đã đến Syria cùng một đoàn 30 xe Hummer do lo sợ trở thành mục tiêu các cuộc oanh kích của Mỹ".

Nguồn tin cho biết thêm các chiến binh Peshamerga người Kurd đã đẩy lùi một cuộc tấn công của IS nhằm vào huyện Zammar thuộc tỉnh Diyahla, trong khi ISIL tiếp tục tấn công người thiểu số sắc tộc Yazidi ở Iraq bất chấp các cuộc không kích của Mỹ.

Trong khi đó, một người phát ngôn của chính quyền khu vực người Kurd cho biết lực lượng này đã tiếp nhận hàng viện trợ quân sự của Pháp, đồng thời xác nhận 130 cố vấn quân sự Mỹ đã tới khu vực để trợ giúp và lên kế hoạch chống IS.

Mỹ hỗ trợ tái chiếm đập Mosul

Quan chức quân sự cấp cao người Kurd, Thiếu tướng Abdelrahman Korini cho biết được các máy báy chiến đấu của Mỹ hỗ trợ, lực lượng người Kurd ngày 16/8 đã phát động chiến dịch giành lại đập Mosul từ tay lực lượng thánh chiến Hồi giáo.

Thiếu tướng Abdelrahman Korini nói rằng "được sự hỗ trợ trên không của Mỹ, lực lượng chiến binh người Kurd đã giành quyền kiểm soát khu vực phía Đông của con đập lớn nhất Iraq này... Chúng tôi đã tiêu diệt nhiều phần tử Daash (tên tiếng Arập của nhóm Nhà nước Hồi giáo IS). Chúng tôi vẫn đang tiến công và trong vài giờ nữa có thể thông báo tin tức tốt lành".

Lực lượng chiến binh người Kurd mất quyền kiểm soát đập Mosul hôm 7/8 khi các phần tử IS càn quét khu vực, chiếm các ngôi làng cùng nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng khác như các giếng dầu.


T.N (theo Reuters)