12:09 15/12/2014

IS hành quyết 19 cảnh sát ở miền Tây Iraq

Các phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 14/12 đã hành quyết 19 cảnh sát ở tỉnh Anbar, miền tây Iraq, trong khi 7 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong các vụ đụng độ ở tỉnh Salahudin, miền bắc nước này.

Một nguồn tin an ninh Iraq giấu tên cho biết các phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 14/12 đã hành quyết 19 cảnh sát ở tỉnh Anbar, miền tây Iraq, trong khi 7 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong các vụ đụng độ ở tỉnh Salahudin, miền bắc nước này.

Ảnh minh họa.


Theo nguồn tin trên, vụ hành quyết này diễn ra 1 ngày sau khi các phiến quân IS chiếm giữ khu vực al-Wafaa, phía tây nam thủ phủ Ramadi của Anbar, cách thủ đô Baghdad khoảng 110km về phía tây. Trong khi đó, tại tỉnh Salahudin, giao tranh dữ dội đã bùng phát giữa các lực lượng an ninh do lực lượng dân quân Hồi giáo dòng Shi'ite hậu thuẫn với phiến quân IS gần thị trấn Balad, cách Baghdad khoảng 80km về phía bắc, đã tiêu diệt ít nhất 7 phiến quân IS. Cũng tại tỉnh này, giao tranh còn bùng phát gần nhà máy lọc dầu ở thị trấn Baiji, cách Baghdad khoảng 200km về phía bắc.

Tình hình an ninh ở Iraq đã trở nên tồi tệ nghiêm trọng kể từ ngày 10/6, khi các cuộc đụng độ đẫm máu giữa các lực lượng an ninh Iraq và nhóm IS bùng phát.


TN (Theo THX)