10:22 08/10/2014

IS đang hoạt động tại Libya?

Người đứng đầu Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya, ông Bernardino Leon đã cảnh báo rằng các phần tử thuộc nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang hoạt động tại quốc gia bất ổn ở Bắc Phi này, làm dấy lên mối đe dọa lớn đối với an ninh khu vực.

Tờ "al-Wasat" của Libya ngày 8/10 đưa tin người đứng đầu Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya, ông Bernardino Leon đã cảnh báo rằng các phần tử thuộc nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang hoạt động tại quốc gia bất ổn ở Bắc Phi này, làm dấy lên mối đe dọa lớn đối với an ninh khu vực.

 

 

Phiến quân Libya nã đạn tại Wershfana (thủ đô Tripoli, Libya) ngày 29/9. Ảnh: THX-TTXVN

 

Ông Leon cho biết các phiến quân Libya, từng tham chiến tại Syria và Iraq, hiện đang quay lại quốc gia Bắc Phi này và tình trạng hỗn loạn hiện nay có thể là môi trường lý tưởng cho chúng hoạt động. Ông cảnh báo nếu các phe phái ở Libya tiếp tục giao tranh với nhau thì Libya sẽ trở thành “chiến trường mở” cho IS. Ông cũng hối thúc các bên ở Libya đối thoại thay vì kéo dài những vụ xung đột đẫm máu.

 

Trước đó, truyền thông tại chỗ cho hay IS đã thành lập một căn cứ thường trực tại Libya làm đại bản doanh của chi nhánh IS tại Bắc Phi, hoạt động như một trạm tuyển mộ và huấn luyện.

 

Cùng ngày, đài truyền hình Iraq Sumaria TV đưa tin các chiến binh IS, kiểm soát một số khu vực phía Bắc và Đông Bắc Iraq, đang bắt người dân địa phương làm "lá chắn sống" nhằm chặn bước tiến của quân đội Iraq. Dẫn nguồn lực lượng an ninh Iraq, đài Sumaria cho biết IS đã dồn khoảng 30 gia đình từ làng Sharvin đến chiến tuyến trong khu vực al-Mansur ở tỉnh Diyala.

 

IS đã kiểm soát làng Sharvin ở Đông Bắc Iraq khoảng 2 tháng trước và lập ra một trong những căn cứ mạnh nhất tại đây.

 

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các phần tử thánh chiến IS đã rút khỏi một số khu vực ở thị trấn Kobane bất ổn của Syria vào đêm 7/10 sau những cuộc không kích của liên quân do Mỹ chỉ huy. Theo SOHR, các chiến binh của IS đã rút khỏi một số khu vực ở phía Đông và rìa phía Tây Nam Kobane sau khi các cứ điểm của nhóm này bị tấn công, gây nhiều thương vong và khiến ít nhất 4 xe bị hư hại.

 

Hiện máy bay chiến đấu của Mỹ và các đồng minh vẫn đang tiếp tục ném bom lực lượng IS gần Kobane. Đây là cuộc không kích thứ 6 ở khu vực này trong 24 giờ qua.

 

TTXVN/ Tin Tức