08:15 13/08/2014

IS chiếm nhiều khu vực ở Aleppo

Các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã giành quyền kiểm soát nhiều ngôi làng ở tỉnh Aleppo, miền bắc Syria.

Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh ngày 13/8 thông báo các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã giành quyền kiểm soát nhiều ngôi làng ở tỉnh Aleppo, miền bắc nước này.

Các tay súng IS tại địa điểm không được xác định. Ảnh: AFP/TTXVN


SOHR cho biết lực lượng IS đã đánh chiếm 6 ngôi làng phía bắc Aleppo, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo SOHR, nhóm thánh chiến Hồi giáo đã chiếm nhiều khu vực trên "sau các cuộc đụng độ ác liệt với phiến quân và các nhóm Hồi giáo vẫn bám trụ ở khu vực này sau khi Mặt trận Al Nusra và nhiều chiến binh Hồi giáo khác rút khỏi đây hồi cuối tháng 7".

Trước đó, ngày 7/8, IS đã chiếm giữ thị trấn Cơ đốc giáo lớn nhất cả nước, Qaraqosh, cùng các khu vực lân cận khiến hàng chục nghìn người dân phải sơ tán về khu tự trị của người Kurd.

Theo lời nhân chứng, các tay súng IS đã tiến vào sau khi lực lượng binh sĩ người Kurd rút khỏi. Thị trấn Qaraqosh có dân số khoảng 50.000 người, toàn bộ theo đạo Cơ đốc giáo.

Thị trấn này nằm giữa thành phố Mosul, khu vực hiện do IS kiểm soát, và Arbil, thủ phủ khu tự trị của người Kurd.

Ngoài Qaraqosh, các tay súng cũng đã kiểm soát hoàn toàn các thị trấn Tal Kayf, Bartella và Karamlesh. Như vậy, hầu như khu vực phía Bắc - nơi tập trung phần lớn cộng đồng người Cơ đốc giáo - đã rơi vào tay nhóm phiến quân IS.

TN (Theo AFP)