10:07 03/10/2014

IS âm mưu tấn công quân đội Liban

Các nhóm chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng dự định tiến hành các cuộc tấn công khủng bố ở Tripoli, miền Bắc Liban.

Các nhóm chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng dự định tiến hành các cuộc tấn công khủng bố ở Tripoli, miền Bắc Liban.


Nhóm chiến binh IS đang chuẩn bị thực hiện những cuộc tấn công các doanh trại của quân đội Liban.


Nhật báo "Al-Akhbar" số ra ngày 2/10 của Liban dẫn một số nguồn tin ngoại giao châu Âu tiết lộ các nhóm chiến binh này đang chuẩn bị thực hiện những cuộc tấn công và muốn giành quyền kiểm soát ở khu vực biên giới. Các nguồn tin an ninh Liban đã xác nhận thông tin nói trên, nhưng tỏ ra hoài nghi về khả năng của IS trong việc giành quyền kiểm soát vùng biên giới.

Những nguồn tin trên cho biết thông tin tình báo cho thấy các nhóm này, trong đó có người Liban và Syria, đang chuẩn bị để tấn công các doanh trại của quân đội Liban. Ngoài ra, các nguồn tin tình báo đã tiết lộ hoạt động ngày càng gia tăng của các nhóm có quan hệ mật thiết với Mặt trận Al-Nusra từ thành phố Rashayya đến Arqoub, ở phía Nam Liban. Một số chỉ huy của các nhóm trên sẽ di chuyển từ các vùng lãnh thổ Syria đến Qouneitra và Deraa ở Liban để phối hợp với những phần tử hoạt động tại Liban.

Ai Cập tiêu diệt một thủ lĩnh khủng bố


Các nguồn tin an ninh cho biết quân đội Ai Cập đã tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm khủng bố Bayt Ansar al-Maqdis, Mohamed Abu Shatiya trong một trận đánh ngày 2/10 ở phía Bắc bán đảo Sinai. Shatiya nằm trong số những chiến binh tiến hành vụ bắt cóc 7 binh sĩ Ai Cập ở Sinai hồi năm ngoái.

Liên quan tới vụ việc này, quân đội Ai Cập cũng đã thu giữ hai tấn thuốc nổ ở một đường hầm nối liền Sinai với Gaza. Ansar Bayt al-Maqdis, có căn cứ tại Sinai, đã sát hại hàng trăm binh sĩ và cảnh sát Ai Cập trong năm qua và chặt đầu nhiều người mà chúng cho rằng làm gián điệp cho tình báo Israel trong những tuần gần đây. 


Theo các quan chức an ninh Ai Cập, Bayt Ansar al-Maqdis có liên hệ với "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Gần đây, IS đã kêu gọi các phiến quân Ai Cập tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh. Động thái này làm tăng thêm lo ngại về mối quan hệ giữa các nhóm chiến binh ở quốc gia đông dân nhất thế giới Arập.



T.N