06:15 09/06/2014

'Iron Man' sẽ phát bóng trong lễ khai mạc

Lên ý tưởng vào năm 2002 và bắt đầu triển khai từ năm 2009, thời điểm Brazil giành quyền tổ chức World Cup 2014, bác sĩ người Brazil Miguel Nicolelis và nhóm 156 nhà khoa học đến từ nhiều quốc gia đã hiện thực hóa ý tưởng chỉ có trên phim ảnh này.

"Iron Man" sẽ phát bóng khai mạc World Cup

Lễ khai mạc World Cup năm nay sẽ chứng kiến sự xuất hiện của một "Iron Man". Theo những tiết lộ của ban tổ chức, một người khuyết tật trong "bộ đồ giáp sắt" giống Iron Man - nhân vật siêu anh hùng của loạt phim nổi tiếng "Người Sắt" (Iron Man) - sẽ phát đi quả bóng đầu tiên khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Sao Paolo vào ngày 12/6 tới.

Lên ý tưởng vào năm 2002 và bắt đầu triển khai từ năm 2009, thời điểm Brazil giành quyền tổ chức World Cup 2014, bác sĩ người Brazil Miguel Nicolelis và nhóm 156 nhà khoa học đến từ nhiều quốc gia đã hiện thực hóa ý tưởng chỉ có trên phim ảnh này.

Với thiết kế đặc biệt, bộ giáp có tên gọi BRA-Santos Dumont, có thể giúp người khuyết tật vận động đi lại được nhờ bộ phận mạch điện tử ở chân. Bộ phận này sẽ gửi tín hiệu phản hồi tới não người sử dụng thông qua một lớp biểu bì nhân tạo ở tay, truyền đạt các hiệu lệnh di chuyển và tiếp xúc với bên ngoài. Hiện danh tính người được vinh dự mặc bộ giáp đặc biệt này vẫn chưa được tiết lộ.

Ước tính, sẽ có hơn 65.000 người có mặt tại sân vận động Corinthians Arena ở Sao Paolo và khoảng 1 tỷ người sẽ theo dõi qua truyền hình những bước đi đầu tiên của "Iron Man" BRA-Santos Dumont trong lễ khai mạc World Cup năm nay.

* Cổ động viên Brazil trao trọn niềm tin cho đội nhà

Có tới 68% người Brazil được hỏi tin rằng đội nhà sẽ một lần nữa ghi tên lên Cúp vàng danh giá tại World Cup năm nay và HLV Luiz Felipe Scolari chính là người sẽ dẫn dắt "các vũ công Samba" tới đỉnh vinh quang này.

Kết quả thăm dò dư luận trên do hãng Datafolha thực hiện đã phản ánh một sự kỳ vọng của người dân quốc gia Nam Mỹ đối với thầy trò Scolari. Trong khi đó, chỉ có 5% số người được hỏi đặt cược vào "những cỗ xe tăng" Đức và 3% ưa thích các "đối thủ truyền kiếp" của Brazil như Argentina và "nhà vua " Tây Ban Nha.

Tương tự, người hâm mộ cũng đặt trọn niềm tin vào tài cầm quân của "sói già" Scolari: 68% người được hỏi đánh giá tốt phong độ của ông, trong khi chỉ 14% đánh giá trung bình và 2% đánh giá thấp. Tỷ lệ ủng hộ HLV Scholari thậm chí còn cao hơn mức 51% hồi tháng 6/2002, khi ông dẫn dắt Selecao giành chức vô địch World Cup thứ 5 vào năm đó. Ông Scholari trở lại vai trò này vào năm 2012, thay thế người tiền nhiệm Mano Menezes.

World Cup 2014 sẽ chính thức khởi tranh ngày 12/6 ngày tới tại thành phố Sao Paulo, trong bối cảnh các cuộc đình công, biểu tình phản đối chính phủ vẫn đang tiếp diễn. Hãng Datafolha cho biết có 54% người Brazil được hỏi tin rằng World Cup sẽ mang lại nhiều tác động tiêu cực hơn là tích cực cho đất nước mình, trong khi 36% có ý kiến ngược lại. Nếu các cuộc biểu tình nổ ra trong thời gian diễn ra World Cup, tương tự như những gì đã xảy ra với Cúp các liên đoàn hồi năm ngoái, 65% người được hỏi khẳng định họ sẽ cảm thấy xấu hổ, 25% bày tỏ... tự hào và 10% không nêu ý kiến.


TTXVN/ Tin tức