06:20 12/06/2014

Iraq rút quân từ biên giới Syria về bảo vệ thủ đô

Lực lượng an ninh Iraq đã rút khỏi các vị trí ở tỉnh Anbar bất ổn của tín đồ Hồi giáo dòng Sunni thuộc khu vực biên giới với Syria trước tình hình phiến quân tiến hành đợt tấn công mới nhằm vào Baghdad.

Nguồn tin an ninh cho biết ngày 12/6 lực lượng an ninh Iraq đã rút khỏi các vị trí ở tỉnh Anbar bất ổn của tín đồ Hồi giáo dòng Sunni thuộc khu vực biên giới chung Iraq-Syria, trong bối cảnh các nhóm phiến quân đã tiến hành đợt tấn công mới nhằm vào thủ đô Baghdad từ hướng Tây và hướng Bắc.

Hiện trường vụ đánh bom liều chết nhằm vào cuộc họp của các thủ lĩnh bộ lạc ở Sadr City, phía bắc Baghdad ngày 11/6. Ảnh: AFP-TTXVN


Một cảnh sát tỉnh Anbar giấu tên xác nhận rằng tại tỉnh này, quân đội, cảnh sát và lính biên phòng Iraq đã rút khỏi các vị trí đóng quân trên biên giới chung với Syria gần thành phố Qaim từ chiều 11/6.

Ngay sau khi quân đội rút lui, lãnh đạo bộ lạc Sunni của thành phố đã thông báo thành lập một lực lượng gồm các phiến quân và cảnh sát địa phương để kiểm soát biên giới và thành phố.
 
Cũng tại tỉnh Anbar, phiến quân Hồi giáo dòng Sunni đã chiếm một căn cứ quân sự lớn ở al-Maazraa ngay phía Tây của thành phố Fallujah đang nằm trong tay phiến quân, cách Baghdad khoảng 50km về phía Tây, sau khi binh lính quân đội bất ngờ rút về Baghdad lúc nửa đêm. Các tay súng cũng chiếm lượng lớn các phương tiện, vũ khí và đạn dược ở căn cứ quân sự trên.

Kêu gọi LHQ viện trợ quân sự


Đại sứ Iraq tại Pháp Fareed Yasseen ngày 12/6 đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thông qua quyết định viện trợ quân sự bổ sung cho Baghdad, trong đó gồm cả hỗ trợ máy bay và máy bay không người lái. Kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh HĐBA sẽ nhóm họp tại New York sau đó cùng ngày.

Trả lời câu hỏi của Đài phát thanh France Inter về việc Iraq cần gì từ HĐBA, ông Yasseen nói: "Chúng tôi cần thiết bị, cần bổ sung máy bay và máy bay không người lái". Ông khẳng định Chính phủ Iraq tới giờ vẫn chưa yêu cầu Mỹ không kích phiến quân Hồi giáo, lực lượng dường như sẽ tiến công thủ đô Baghdad, đồng thời cho biết lực lượng đặc nhiệm Iraq hiện đang đảm bảo ổn định tình hình tại phía Bắc thành phố này.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày cho rằng việc nhiều thành phố của Iraq bị các tay súng thánh chiến chiếm giữ cho thấy dấu hiệu rõ ràng về "thất bại toàn diện" của cuộc chiến xâm lược do Mỹ cầm đầu. Hãng thông tấn Itar-Tass dẫn lời ông Lavrov nói: "Những sự kiện ở Iraq cho thấy Mỹ và Anh đã thất bại toàn diện khi can dự liều lĩnh (vào Iraq)". Ông đồng thời nhận định: "Sự thống nhất của Iraq đang lâm nguy".



T.N (theo THX)