06:08 25/06/2014

Iraq phản công dữ dội phiến quân

Trong lúc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nỗ lực thực hiện sứ mệnh ngoại giao gian khó của mình, Iraq tiếp tục trải qua một ngày chìm trong chiến sự ác liệt giữa lực lượng chính phủ và phiến quân Hồi giáo dòng Sunni.

Trong lúc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nỗ lực thực hiện sứ mệnh ngoại giao gian khó của mình, Iraq tiếp tục trải qua một ngày chìm trong chiến sự ác liệt giữa lực lượng chính phủ và phiến quân Hồi giáo dòng Sunni.

 

Trong đêm 23 và ngày 24/6, lực lượng quân đội Iraq đã đẩy lùi được một cuộc tấn công của phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL) vào cơ sở lọc dầu ở Baiji. Cuộc tấn công của ISIL thất bại sau khi bị quân đội Iraq không kích, trong đó giết chết 19 người và làm ít nhất 17 người bị thương. Trung tướng Qassim Atta cho biết lực lượng Iraq đã kiểm soát hoàn toàn cơ sở lọc dầu này.

 

Lực lượng Iraq tuần tra ở thành phố Ramadi thuộc tỉnh Anbar ngày 24/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Cơ sở lọc dầu ở Baiji là cơ sở lớn nhất Iraq, đáp ứng khoảng 50% nhu cầu về xăng của Iraq. Giao tranh khốc liệt nhằm giành giật khu lọc dầu này giữa phiến quân ISIL và lực lượng Iraq đã diễn ra suốt từ ngày 9/6, khiến thị trường dầu thế giới biến động mạnh.

 

Từ ngày 5 đến 22/6, ít nhất 1.075 người đã thiệt mạng và 658 người bị thương ở Iraq sau khi phiến quân ISIL càn quét miền bắc và miền tây nước này.


Cũng trong ngày 24/6, lực lượng Iraq cũng không kích ồ ạt vào tỉnh Anbar ở miền tây. Tại khu vực Husseibah, không kích khiến 7 phiến quân và 6 dân thường thiệt mạng. Tại thành phố chiến lược Haditha, lực lượng an ninh và các bộ lạc đồng minh đã cầm chân được phiến quân ISIL. Trong khi đó, 24 phiến quân đã bị tiêu diệt, 6 phương tiện bị phá hủy trong cuộc tấn công của quân Iraq ở thành phố Saqlawiyah. Ngoài ra, quân đội Iraq cũng giành lại quyền kiểm soát cửa khẩu al-Waleed ở biên giới với Syria từ tay ISIL.
 


Phiến quân ISIL đã chiếm được nhiều khu vực quan trọng thuộc 5 tỉnh Iraq và chỉ còn cách thủ đô Baghdad chưa đầy 100 km. Lực lượng an ninh Iraq đã chiến đấu kém hiệu quả trong những ngày đầu tiên và mới chỉ giành lại thế chủ động phần nào trong thời gian gần đây.

 


Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vẫn ở Iraq và tiếp tục các cuộc hội đàm quan trọng với lãnh đạo nhiều đảng phái ở Iraq. Ông Kerry đã có mặt tại thủ phủ Arbil thuộc khu tự trị của người Kurd và gặp thủ lĩnh người Kurd là ông Massud Barzani.

 


Trong cuộc gặp, ông Barzani cho rằng người Iraq đang đối diện với một thực tế mới và một Iraq mới, đồng thời nhấn mạnh người Kurd muốn tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Iraq. Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Kerry nhấn mạnh đây là thời điểm rất quan trọng với Iraq và thách thức lớn nhất chính là thành lập chính phủ Iraq mới với sự tham gia của mọi đảng phái.

 


Ông Kerry là ngoại trưởng Mỹ đầu tiên thăm khu tự trị của người Kurd kể từ năm 2006. Trước khi đến Arbil, ông Kerry đã ở thủ đô Baghdad và hội đàm với Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki cùng một số lãnh đạo người Sunni. Ngoại trưởng Kerry cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ Iraq chống lại ISIL với điều kiện các nhà lãnh đạo Iraq thực hiện những bước đi cần thiết để giữ cho đất nước không bị chia cắt.

 


Thùy Dương