10:08 13/10/2012

Iraq mua 28 máy bay chiến đấu của Czech

Ngày 12/10, cố vấn truyền thông của Thủ tướng Iraq (Irắc) Nuri al-Maliki cho biết Baghdad đã nhất trí mua 28 máy bay chiến đấu của CH Séc với tổng giá trị 1 tỷ USD nhằm thúc đẩy chương trình tái thiết lực lượng không quân.

Ngày 12/10, cố vấn truyền thông của Thủ tướng Iraq (Irắc) Nuri al-Maliki cho biết, Baghdad đã nhất trí mua 28 máy bay chiến đấu của CH Séc với tổng giá trị 1 tỷ USD nhằm thúc đẩy chương trình tái thiết lực lượng không quân.

 

Theo cố vấn Ali al-Moussawi, những máy bay chiến đấu nói trên thuộc dòng L159 với dự kiến chiếc đầu tiên sẽ được chuyển giao trong tháng 7/2013. Trong số này có 24 chiếc 1 chỗ và 4 chiếc 4 chỗ.

 

Máy bay chiến đấu L159 của Czech. Ảnh: Internet

 

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng CH Czech Alexandr Vondra cũng xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết 24 chiếc L159 một chỗ sẽ được sản xuất mới hoàn toàn, còn những chiếc bốn chỗ sẽ được lấy sẵn từ trong kho của quân đội CH Czech. Tất cả những máy bay L-159 này đều do công ty Aero Vodochody, nhà sản xuất máy bay lớn nhất của CH Czech, sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO.

 

Trước đó, Iraq cũng đã đặt mua 36 máy bay tiêm kích F-16 của Mỹ trong hợp đồng trị giá 12 tỷ USD với mục tiêu có thể xây dựng được lực lượng không quân đủ mạnh vào năm 2020. Dự kiến, những chiếc F-16 đầu tiên trong đơn đặt hàng này sẽ được chuyển giao cho Iraq vào tháng 9/2014.

 

Những thông tin trên được đưa ra đúng dịp Thủ tướng Maliki đang ở thăm chính thức CH Séc 2 ngày (11-12/10) và đã có các cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Petr Necas. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thảo luận về quan hệ kinh tế, văn hóa và hợp tác về an ninh, quốc phòng. Hai nhà lãnh đạo khẳng định hai bên có cơ hội hợp tác rất lớn trong việc giúp đỡ Iraq xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, công nghiệp dầu khí và thành lập các lực lượng an ninh.

 

Theo số liệu thống kê, trong năm 2011, CH Czech xuất khẩu sang Iraq tổng giá trị hàng hóa lên tới 87 triệu USD, chủ yếu là ô tô, vật liệu xây dựng, tuốcbin, máy biến thế, máy phát điện và thiết bị chuyển mạch.

 

TTXVN/Tin tức