02:15 12/02/2015

Iraq không yêu cầu bộ binh Mỹ hỗ trợ đánh IS

Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jafaari tuyên bố Baghdad không đề nghị các lực lượng bộ binh của nước ngoài chiến đấu với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ngày 12/2, Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jafaari tuyên bố Baghdad không đề nghị các lực lượng bộ binh của nước ngoài chiến đấu với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Lực lượng người Kurd tại tỉnh Kirkuk, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN


Trả lời họp báo sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Australia Julie Bishop, ông al-Jafaari nói: "Chúng tôi chưa bao giờ yêu cầu một sự đóng góp của lực lượng trên bộ. Chúng tôi đã lập ra một bộ quy tắc chỉ đạo riêng đối với liên minh quốc tế, đó là cung cấp sự hỗ trợ trên không cho các lực lượng Iraq, huấn luyện và tình báo. Thông điệp mà Iraq trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chưa từng bao gồm đề nghị cho phép các lực lượng bộ binh vào lãnh thổ Iraq để tiến hành các chiến dịch như vậy". Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iraq nêu rõ: "Chúng tôi đang bắt đầu một cuộc chiến lớn và tình hình có thể thay đổi".

Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 11/2 tuyên bố ông không ngần ngại cử lực lượng đặc nhiệm của nước này tới tiêu diệt các thủ lĩnh của IS, trong bối cảnh ông hối thúc Quốc hội Mỹ cho phép tiến hành cuộc chiến chống các phần tử cực đoan IS ngoài phạm vi các cứ điểm hiện nay của chúng ở Syria và Iraq nếu cần thiết.

Trong một diễn biến liên quan ngày 11/2, giới chức Mỹ cho biết họ đang đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn là sàng lọc người tị nạn Syria để phát hiện các phần tử cực đoan tiềm tàng do thiếu thông tin tình báo từ quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này. Trợ lý Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Michael Steinbach nói rằng Chính phủ Mỹ có dữ liệu và thông tin tình báo khi kiểm tra nhân thân của người tị nạn đến từ Iraq trong những năm gần đây, song ở Syria họ bị "thiếu thông tin".


TTXVN/Tin tức