09:17 06/09/2014

Iraq hoan nghênh thành lập liên minh quốc tế đối phó IS

Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari tuyên bố kế hoạch của Tổng thống Mỹ về việc thiết lập một liên minh quốc tế nhằm đối phó với lực lượng thánh chiến IS là một "thông điệp ủng hộ mạnh mẽ" đối với Baghdad.

Ngày 6/9, Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari tuyên bố kế hoạch của Tổng thống Mỹ Barack Obama về việc thiết lập một liên minh quốc tế nhằm đối phó với lực lượng thánh chiến thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) là một "thông điệp ủng hộ mạnh mẽ" đối với Baghdad và cuộc đấu tranh của Baghdad trước phiến quân.

Quân đội Iraq sau khi chọc thủng phòng tuyến của quân nổi dậy ở thị trấn Amerli ngày 1/9. Ảnh: AFP-TTXVN


Ông Zebari bày tỏ: "Chúng tôi hoan nghênh kế hoạch đó và chúng tôi đã nhiều lần kêu gọi các đối tác quốc tế giúp đỡ và hỗ trợ vì mối đe dọa này hết sức nghiêm trọng... không chỉ với người dân Iraq hay khu vực mà cả với châu Âu, Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)".

Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại xứ Wales của Anh hôm 5/9, ông Obama đã phác thảo các kế hoạch thành lập một liên minh để đánh bại IS, lực lượng cầm đầu chiến dịch tấn công 5 tỉnh của Iraq hồi tháng 6 và chiếm đóng vùng lãnh thổ rộng lớn ở Syria.


T.N(theo AFP)