02:10 04/02/2015

Iraq đẩy lùi một cuộc tấn công của IS

Các lực lượng an ninh Iraq đã đẩy lui một cuộc tấn công của nhóm IS tại các cứ điểm quân sự và tiền đồn gần đường cao tốc phía Tây Samarra, tỉnh Salahudin.

Ngày 3/2, các lực lượng an ninh Iraq cùng dân phòng Hồi giáo dòng Shi'ite đã đẩy lui một cuộc tấn công của nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại các cứ điểm quân sự và tiền đồn gần đường cao tốc phía Tây thành phố Samarra, tỉnh Salahudin, miền Bắc Iraq.

Giao tranh dữ dội đã khiến ít nhất 7 chiến binh Hồi giáo dòng Shi'ite thiệt mạng và khoảng 21 dân phòng cùng các nhân viên an ninh bị thương. Sau khi phiến quân IS rút lui, binh sĩ Iraq đã phát hiện một xe bồn và hai xe thiết giáp chứa đầy chất nổ nhằm sử dụng cho các cuộc tấn công liều chết.

Sau các vụ bạo lực trong thời gian qua, một số lượng lớn binh sĩ tiếp viện Iraq đã đến Samarra. Cùng với dân quân người Shi'ite, lực lượng này đã tăng cường các biện pháp an ninh trong thành phố và phong toả toàn bộ các con đường dẫn đến khu vực này.

Khói bốc lên sau các cuộc giao tranh tại mỏ dầu Khubbaz ở tỉnh Kirkuk, miền Bắc Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN


Kể từ tháng 6/2014, IS đã giành quyền kiểm soát nhiều khu vực của tỉnh Salahudin sau các cuộc giao tranh đẫm máu với lực lượng an ninh Iraq. Nhóm này cũng đã chiếm được thành phố miền Bắc Mosul cùng các vùng lãnh thổ rộng lớn tại tỉnh Nineveh và các tỉnh có đông người Hồi giáo Sunni sinh sống.

Cùng ngày, nhóm Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd ở Syria (YPG) đã giành lại các thị trấn Okhan, Karmarar và Bandar Anzan và Holaqixung quanh thành phố Kobane, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ từ tay IS. Tại tỉnh al-Hasaka, YPG cũng đã đánh bại IS và giành quyền kiểm soát thị trấn Tal Hurmoz.

Bước tiến trên diễn ra sau nhiều ngày khi YPG đánh bật IS ra khỏi thành phố chiến lược Kobane và phần lớn khu vực lân cận.
-Trong một diễn biến khác, IS đã kêu gọi tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Pháp trong một đoạn video được công bố ngày 3/2, gần 1 tháng sau vụ tấn công đẫm máu của các phần tử Hồi giáo nhằm vào tạp chí Charlie Hebdo ở thủ đô Paris.

Trong đoạn video trên, một phần tử thánh chiến đeo mặt nạ đã kêu gọi cộng đồng Hồi giáo ở Pháp rời bỏ đất nước để gia nhập "caliphate" (vương quốc Hồi giáo) tự xưng của IS, gồm các khu vực ở Iraq và Syria. Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội Twitter và các diễn đàn thánh chiến của những phần tử ủng hộ IS này đã chiếu cảnh đối tượng trên kêu gọi những kẻ ủng hộ tấn công cảnh sát và các mục tiêu quân sự, cũng như những người tham gia các cuộc biểu tình rầm rộ nhằm phản đối vụ tấn công tòa soạn của tạp chí Charlie Hebdo khiến 12 thiệt mạng hôm 7/1.

Tên này cũng yêu cầu Pháp trả tự cho những phần tử Hồi giáo mà nước này đang giam giữ và để các đối tượng này rời khỏi Pháp.

Trước đó, vào tháng 9/2014, Pháp đã tham gia liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào IS tại Iraq, song Paris vẫn chưa tham gia chiến dịch này của Mỹ tại Syria.


TTXVN/Tin tức