01:22 06/01/2015

Iraq bắt đầu tái thiết quân đội

Ngày 6/1, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled al-Obeidi tuyên bố quân đội nước này đã bắt đầu tiến trình tái thiết sau một thời gian tan rã từ mùa Hè năm ngoái.

Ngày 6/1, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled al-Obeidi tuyên bố quân đội nước này đã bắt đầu tiến trình tái thiết sau một thời gian tan rã từ mùa Hè năm ngoái.


Binh sĩ Iraq trong cuộc giao tranh với các tay súng IS nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực Sayed Ghareeb, gần Dujail, cách thủ đô Baghdad khoảng 70 km về phía bắc ngày 2/1. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong bài phát biểu trên truyền hình nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Lực lượng vũ trang Iraq, Bộ trưởng Obeidi cho biết việc tái thiết quân đội hiện mới chỉ ở giai đoạn sơ khởi với việc thay đổi một số tướng lĩnh cấp cao nhằm hướng tới xây dựng một quân đội hùng mạnh. Theo người đứng đầu ngành quốc phòng Iraq, việc cải tổ toàn bộ quân đội sẽ được thực hiện từ trên xuống dưới.


Trước đó, Bộ trưởng Obeidi đã nhận được lệnh của Thủ tướng Haider al-Abadi về việc phải tiến hành điều tra về nạn tham nhũng trong lực lượng vũ trang sau khi nhiều đơn vị quân đội dễ dàng để mất các vùng lãnh thổ Iraq vào tay tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Trong suốt các tháng mùa Hè vừa qua, nhiều đơn vị quân đội Iraq đã thể hiện rõ sự yếu kém trước làn sóng tấn công của IS do thiếu vũ khí chiến đấu và có nhiều người đào tẩu. Trước tình trạng này, Thủ tướng al-Abadi không chỉ yêu cầu điều tra tham nhũng trong đội ngũ nhà binh, mà còn mạnh tay sa thải hàng chục chỉ huy quân đội.


Cũng trong ngày 6/1, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren, cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu chương trình huấn luyện cho các lực lượng vũ trang Iraq để đối phó với phiến quân IS. Đợt huấn luyện đầu tiên sẽ kéo dài 6 tuần tại căn cứ Taji ở phía Bắc thủ đô Baghdad, với sự tham gia của 4 sư đoàn quân đội Iraq.


Theo kế hoạch, Mỹ sẽ đào tạo và huấn luyện hơn 5.000 binh sĩ Iraq. Hiện tại, Mỹ đang có 1.800 lính ở quốc gia Trung Đông này và sẽ tăng lên thành 3.000 binh lính và sĩ quan trong vài tuần tới.


TTXVN/Tin Tức