12:15 16/12/2012

Iran ‘xù vây’ trước tên lửa patriot của Thổ Nhĩ Kỳ

Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran ngày 15/12 cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về kế hoạch triển khai tên lửa Patriot ở khu vực biên giới với Syria, coi động thái này nằm trong âm mưu của phương Tây "gây ra một cuộc chiến tranh thế giới".

Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran ngày 15/12 cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về kế hoạch triển khai tên lửa Patriot ở khu vực biên giới với Syria, coi động thái này nằm trong âm mưu của phương Tây "gây ra một cuộc chiến tranh thế giới".


Tham mưu trưởng, tướng Hassan Firouzabadi nói: "Tên lửa Patriot là hiểm họa. Mỗi tên lửa Patriot là một điểm đen trên bản đồ, góp phần gây ra chiến tranh thế giới".


Ngày 14/12, đông đảo người dân tập trung trước tòa nhà Quốc hội Đức ở thủ đô Berlin, biểu tình phản đối kế hoạch triển khai tên lửa Patriot và các binh sĩ tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông nhấn mạnh việc phương Tây tìm cách triển khai các khẩu đội tên lửa Patriot tại khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria là động thái "rất nguy hiểm đối với tất cả mọi người, thậm chí đối với cả tương lai của châu Âu".

Trước đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đã thông qua kế hoạch triển khai tên lửa Patriot theo đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giúp Ancara tăng cường phòng thủ trước những mối lo ngại an ninh do căng thẳng chính trị tại Syria.


Đức, Hà Lan và Mỹ đã đồng ý cung cấp các khẩu đội tên lửa Patriot tới Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Nga và Iran, hai đồng minh lớn của Chính quyền Tổng thống Syria Bashar Al-Assads phản đối kế hoạch này.


Chiến sự Syria vẫn ác liệt

Trong khi đó, chiến sự tại Syria vẫn diễn ra ác liệt. Tại thành phố Aleppo, một chỉ huy cấp cao của quân chống đối đã bị tiêu diệt trong một trận đánh lớn của quân chính phủ. Trên trang mạng xã hội Facebook, Lữ đoàn Liwa al-Tawhid thuộc lực lượng chống đối xác nhận chỉ huy Abu Furat đã thiệt mạng trong một trận chiến của lực lượng này nhằm giành quyền kiểm soát một học viện quân sự Aleppo.

Các giàn tên lửa Patriot tại Bad Suelze, miền bắc nước Đức, ngày 4/12/2012.


Abu Furat từng là chỉ huy một lữ đoàn tăng thiết giáp của quân đội chính phủ Syria, song đã đào ngũ và gia nhập lực lượng chống đối, trở thành chỉ huy các chiến dịch quân sự tại Aleppo.


Trong cuộc giao tranh nói trên, 24 tay súng nổi dậy và 20 binh sĩ chính phủ cũng thiệt mạng.

Theo thống kê của Tổ chức nhân quyền Syria (SOHR), các cuộc xung đột tại Syria trong ngày 15/12 đã khiến 103 người thiệt mạng, trong đó có 27 dân thường, 46 tay súng nổi dậy và 30 binh sĩ chính phủ.


SOHR cũng ước tính hơn 43.000 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn kể từ khi làn sóng chống đối chính quyền của Tổng thống Assad bùng phát tháng 3/2011.


Các quan chức phụ trách viện trợ của Liên hợp quốc (LHQ) và Liên minh châu Âu (EU) ngày 15/12 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tích cực triển khai hơn nữa các hoạt động cứu trợ nhân đạo đối với người tị nạn Syria, trong bối cảnh cuộc xung đột tại quốc gia này đã bước sang một giai đoạn mới khốc liệt hơn.



TTXVN/Tin tức