11:10 06/11/2014

Iran xây dựng 'lực lượng Hezbollah mới' tại Syria

Iran được cho đang thống nhất các lực lượng dân quân người Shi'ite nước ngoài tại Syria thành một tổ chức tồn tại song song với quân đội chính quy của Tổng thống Bashar al-Assad.

Ngày 5/11, trang mạng ủng hộ phe đối lập Syria "Siraj Press" đưa tin Iran đang thống nhất các lực lượng dân quân người Shi'ite nước ngoài tại quốc gia Trung Đông này thành một tổ chức tồn tại song song với quân đội chính quy của Tổng thống Bashar al-Assad.

Các chiến binh Shi’ite chiến đấu cùng lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad ở Damascus ngày 22/11/2013. Ảnh: Reuters


Với cơ cấu tương tự như Phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban, tổ chức mới nói trên sẽ quy tụ các chiến binh người Shi'ite đến từ Afghanistan và Iraq dưới một bộ máy chỉ huy quân sự chung. Đội quân này sẽ được trang bị vũ khí và huấn luyện để trở thành một lực lượng vũ trang độc lập hoạt động lâu dài tại Syria.

Trong khi đó, phát biểu trên kênh truyền hình vệ tinh "Al Hadath" của Saudi Arabia, Thiếu tướng Fayez al-Doueiri người Jordan cho hay Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran, Tướng Qasem Soleimani chính là người đứng sau dự án mới này.

Cũng theo ông Doueiri, Tehran hiện không còn xem quân đội Syria là lực lượng đáng tin cậy để bảo vệ lợi ích của mình tại quốc gia này và do vậy cần xây dựng một "quân đội song song" nhằm hỗ trợ lực lượng của ông Assad vốn được cho là đã bị tổn thất hơn 200.000 người kể từ khi nội chiến bùng phát vào năm 2011.


TN