02:11 26/02/2015

Iran vĩnh viễn bị cấm sản xuất vũ khí hạt nhân

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định Tehran bị cấm sản xuất vũ khí hạt nhân "vĩnh viễn".

Ngày 25/2, trong một nỗ lực nhằm xoa dịu quan ngại từ phía giới nghị sỹ trong nước về khả năng dỡ bỏ những hạn chế đối với chương trình hạt nhân của Iran trong tương lai, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định Tehran bị cấm sản xuất vũ khí hạt nhân "vĩnh viễn".

Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ngày 25/2, ông Kerry nhấn mạnh việc dỡ bỏ các hạn chế, dù vào thời điểm nào, cũng không đồng nghĩa với việc Iran được phép phát triển vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: AFP/ TTXVN


Tehran bị cấm sản xuất vũ khí hạt nhân vĩnh viễn - đây chính là bản chất của việc tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) mà Iran là một nước thành viên.

Đáp lại các quan ngại về việc sau khi thỏa thuận hết hiệu lực, Iran có thể tự do phát triển vũ khí hạt nhân, Ngoại trưởng Mỹ cho hay hiện Tehran đã làm chủ chu trình nhiên liệu hạt nhân, do đó mấu chốt là đảm bảo chương trình hạt nhân của nước này "chỉ phục vụ mục đích dân sự".

Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc cùng với Đức) hiện đang đẩy mạnh đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của quốc gia Hồi giáo này.

Mục tiêu của thỏa thuận là thông qua việc giới hạn hoạt động làm giàu urani và phá hủy các máy ly tâm, đảm bảo nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ cần tới thời gian dài ít nhất 1 năm để có thể chế tạo bom nguyên tử, đủ thời gian để cộng đồng quốc tế có phản ứng ngăn chặn. Quan chức Mỹ cho biết Washington mong muốn thỏa thuận này nếu thành hiện thực có thể tồn tại trong hàng chục năm.

Phát biểu trên kênh truyền hình PBS ngày 24/3, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice cho biết thỏa thuận với Iran, nếu ký kết thành công, sẽ là một quá trình "nhiều giai đoạn" vì Tehran sẽ cần "nhiều hơn một ngày" để thuyết phục cộng đồng quốc tế về tính an toàn của chương trình hạt nhân của mình cũng như chứng tỏ các cam kết của mình bằng hành động cụ thể.

Vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran với nhóm P5+1 sẽ diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, vào ngày 4/3 tới. Ngoài sự phản đối ở trong nước, chính quyền Obama cũng đang vấp phải trở ngại lớn từ đồng minh Israel, một quốc gia coi việc tiếp tục cho phép Iran theo đuổi chương trình hạt nhân là một nguy cơ không chỉ đối với an ninh quốc gia của Iran mà đối với toàn bộ khu vực.

Ngày 24/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông sẽ tìm mọi cách để ngăn chặn một thỏa thuận có thể đạt được giữa nhóm P5+1 với Iran.


TTXVN/Tin tức