04:18 14/04/2012

Iran và P5+1 nối lại đàm phán hạt nhân

Các nguồn tin châu Âu cho biết trưa 14/4, cuộc đàm phán chính thức Iran và Nhóm P5+1 về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Têhêran đã bắt đầu tại Trung tâm Hội nghị Ixtanbun ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nguồn tin châu Âu cho biết trưa 14/4, cuộc đàm phán chính thức Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh, cùng với Đức) về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Têhêran đã bắt đầu tại Trung tâm Hội nghị Ixtanbun ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây là cuộc đàm phán đầu tiên giữa Iran và Nhóm P5+1 sau 15 tháng ngừng trệ, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Têhêran với Mỹ và phương Tây thời gian qua có dấu hiệu leo thang.


Ngày 13/4, tại Istanbul, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu (trái) có cuộc gặp với ông Saeed Jalili (thứ hai, phải), quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của Iran. Cuộc gặp diễn ra một ngày trước khi bắt đầu lại các cuộc đàm phán giữa nhóm P5 cùng Đức với Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran. Ảnh: AFP/TTXVN.


Phái đoàn Iran tham gia đàm phán do ông Saeed Jalili, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, dẫn đầu. Trong khi đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton, dẫn đầu phái đoàn P5+1.

Dự kiến, tại cuộc đàm phán lần này, Mỹ và các đồng minh phương Tây sẽ đề xuất Iran đóng cửa cơ sở làm giàu urani Phođô dưới lòng đất gần thành phố Qom và ngừng việc làm giàu urani ở mức 20% tinh khiết. Trong khi đó, giới truyền thông Iran dẫn lời các quan chức nước này, khẳng định rằng Têhêran sẽ đưa ra những sáng kiến mới nhằm thoát khỏi cuộc khủng hoảng xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, tuy nhiên Têhêran muốn các nước tham gia thương lượng thể hiện một cách tiếp cận mang tính xây dựng trong các cuộc đàm phán.

Nhiều chuyên gia cho rằng cuộc đàm phán tại Ixtanbun lần này sẽ khó có thể tạo ra bước đột phá, tuy nhiên ít nhất nó cũng có thể đặt nền tảng cho việc tiến hành các vòng đàm phán tiếp theo.

Vòng đàm phán gần đây nhất giữa Iran và Nhóm P5+1, được tổ chức tại Ixtanbun hồi tháng 1/2011, đã lâm vào bế tắc do Têhêran từ chối ngừng các hoạt động hạt nhân để đổi lấy trợ giúp về công nghệ và thương mại. Ngay sau đó, Iran đã nhiều lần kêu gọi nối lại đàm phán, và ngày 6/3 vừa qua, bà Astơn đại diện cho nhóm P5+1 trong quá trình tiếp xúc và thương lượng với Iran, tuyên bố sẵn sàng tiếp tục tiến trình đàm phán với Têhêran nhằm xóa bỏ lo ngại của cộng đồng quốc tế đối với chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.


TTXVN/Tin tức