10:21 19/10/2014

Iran và P5+1 nối lại đàm phán cấp chuyên viên

Cuộc đàm phán cấp chuyên gia giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) nhằm mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân của Tehran được ấn định vào ngày 22 và 23/10 tại Vienna (Áo).

Cuộc đàm phán cấp chuyên gia giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) nhằm mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân của Tehran được ấn định vào ngày 22 và 23/10 tại Vienna (Áo).

 

Ông Michael Mann, phát ngôn viên của Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu, Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, trả lời báo giới trong khuôn khổ cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm EU 5+1 tại thủ đô Vienna, Áo ngày 14/10. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao nước này, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Abbas Araqchi cho biết mặc dù các bên liên quan đang cố gắng để đạt được thỏa thuận cuối cùng theo đúng kế hoạch thời hạn chót ngày 24/11 tới, song đến nay tiến trình đàm phán vẫn đang gặp khó khăn do những tranh cãi liên quan đến việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran ở mức nào, đặc biệt là hoạt động làm giàu urani, một trong những điều kiện để Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Liên hợp quốc đặt ra để bãi bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế. Theo ông Abbas Araqchi, cuộc gặp tiếp theo của đại diện Mỹ, Iran và EU về chương trình hạt nhân của Tehran cũng sẽ sớm được thông báo.

 

Hiện Nhóm P5+1 muốn Iran giảm đáng kể quy mô của các hoạt động làm giàu urani trong khi Tehran vẫn khẳng định "giới hạn đỏ", theo đó yêu cầu các bên tôn trọng điều kiện là “nhu cầu tuyệt đối về khả năng làm giàu urani của Iran ở mức 190.000 SWU (đơn vị tính trong quy trình làm giàu)", gấp gần 20 lần khả năng làm giàu hiện nay của nước này. Giới chức Iran cho rằng điều này là cần thiết để sản xuất nhiên liệu cho lò phản ứng Bushehr.

 

Nhiều nhà phân tích cho rằng những tranh cãi xung quanh lò phản ứng hạt nhân Arak và Fordo có thể khiến thời hạn chót 24/11 không thể thực hiện được và tiếp tục phải gia hạn như đã từng xảy ra với thời hạn chót 20/7 vừa qua.

 

Tháng 11 năm ngoái, Iran và nhóm P5+1 đã đạt được một thỏa thuận tạm thời và đặt lịch trình cho thỏa thuận toàn diện vào ngày 20/7/2014, theo đó Tehran sẽ ngừng những hoạt động hạt nhân nhạy cảm để đổi lấy việc các cường quốc phương Tây gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào nước này. Tuy nhiên, tháng 7 vừa qua, các bên liên quan đã phải nhất trí kéo dài thời hạn cuối cùng thêm 4 tháng, tới 24/11, do chưa thể thu hẹp được bất đồng liên quan đến những vấn đề tranh cãi.

 

Hiện các nước phương Tây vẫn nghi ngờ chương trình hạt nhân của Iran, cho rằng việc làm giàu urani dưới vỏ bọc chương trình hạt nhân dân sự chỉ nhằm phục vụ tiến trình chế tạo vũ khí hủy diệt. Iran luôn bác bỏ cáo buộc này, khẳng định hoạt động hạt nhân của Tehran hoàn toàn vì mục đích hòa bình.

 

TTXVN/Tin Tức