07:15 19/07/2014

Iran và P5+1 gia hạn đàm phán hạt nhân

Đàm phán hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 trong thời gian qua đã đạt được tiến triển trong một vài vấn đề và hai bên đã phối hợp để thảo luận nội dung của thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn tồn tại những khác biệt lớn về một số vấn đề cốt lõi.

Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) đã nhất trí kéo dài thời gian đàm phán thêm 4 tháng, theo đó lùi thời hạn chót để đạt được thỏa thuận cuối cùng về vấn đề hạt nhân của Iran từ ngày 20/7 đến ngày 24/11.

Thông tin trên được Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách đối ngoại Catherine Ashton công bố ngày 18/7 trong tuyên bố chung với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.   

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif (trái) trong cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) trong khuôn khổ đàm phán giữa Iran và P5+1 ở Vienna, Áo, ngày 14/7. Ảnh: AFP/ TTXVN


Thông báo cho biết đàm phán hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 trong thời gian qua đã đạt được tiến triển trong một vài vấn đề và hai bên đã phối hợp để thảo luận nội dung của thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên, bà Ashton thừa nhận hai bên vẫn còn tồn tại những khác biệt lớn về một số vấn đề cốt lõi. Dự kiến, các bên sẽ nhóm họp lại trong thời gian tới với quyết tâm đạt được thỏa thuận toàn diện trong thời gian sớm nhất.    

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đánh giá việc đàm phán đạt được những tiến triển nhất định cũng như triển vọng thành công của tiến trình này đã giúp các bên nhất trí kéo dài thời hạn chót. Thông báo của Nhà Trắng tỏ ra lạc quan về khả năng việc kéo dài thời gian đàm phán sẽ giúp các bên đạt được thỏa thuận toàn diện. Theo người phát ngôn Nhà Trắng John Earsnest, việc kéo dài thời hạn chót cho phép các bên tiếp tục đàm phán, trong khi vẫn đảm bảo rằng hoạt động hạt nhân của Iran tiếp tục bị đình chỉ trong giai đoạn này. Nhà Trắng khẳng định sẽ không chấp nhận bất cứ thỏa thuận nào không đáp ứng các mục tiêu mà Washington đề ra.   

Theo những điều khoản mới đạt được, trong 4 tháng gia hạn, Washington sẽ giải ngân 2,8 tỷ USD từ các nguồn tiền của Iran đang bị phong tỏa, đổi lại Iran tiếp tục đình chỉ một phần hoạt động hạt nhân và thực thi thêm các biện pháp khác, trong đó có việc chuyển urani đã được làm giàu thành nhiên liệu cho các lò phản ứng. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Iran vẫn không được tiếp cận phần lớn các khoản tiền của Tehran hiện đang bị phong tỏa và Washington vẫn duy trì hầu hết các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này.   

Theo các nguồn tin, trong những tuần đàm phán vừa qua, Iran và các nước phương Tây đã thu hẹp được khoảng cách trong một số vấn đề như lò phản ứng Arak và tăng cường hoạt động thanh sát của LHQ. Tuy nhiên, hai bên vẫn bất đồng về các vấn đề chủ chốt như công suất làm giàu urani của Iran, một tiến trình có thể sản xuất nhiên liệu cho các lò phản ứng, song cũng có thể chế tạo lõi của bom hạt nhân.    

Trước đó, Ngoại trưởng Iran đề xuất Tehran sẽ hoãn chương trình làm giàu urani cấp độ công nghiệp trong vòng 7 năm và sẽ giữ lại 19.000 máy ly tâm để phục vụ cho hoạt động công nghiệp. Tuy nhiên, Mỹ cho rằng việc duy trì số lượng máy ly tâm như trên là quá nhiều và con số mà Washington đưa ra là không quá 2.000 máy.


TTXVN/Tin tức