05:08 15/05/2012

Iran và IAEA nối lại đàm phán

Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 14/5 đã bắt đầu cuộc đàm phán đầu tiên trong vòng ba tháng qua giữa hai bên.

Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 14/5 đã bắt đầu cuộc đàm phán đầu tiên trong vòng ba tháng qua giữa hai bên.


Cuộc đàm phán kéo dài hai ngày tại Đại sứ quán Iran ở Viên (Áo) diễn ra sau hai chuyến thanh sát thất bại của các quan sát viên IAEA ba tháng trước nhằm thẩm tra những nghi ngờ về việc Têhêran đã tiến hành nghiên cứu chế tạo vũ khí hạt nhân. Cuộc gặp giữa phái viên Iran tại IAEA, ông Ali Asghar Soltanieh, và Phó Tổng Giám đốc IAEA Hermann Nackaerts được quan tâm sát sao vì nó diễn ra trước thềm cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) ở thủ đô Bátđa (Irắc) vào tuần tới.


 

Các nhà báo quốc tế tác nghiệp trước Đại sứ quán Iran ở Viên, nơi diễn ra cuộc đàm phán Iran - IAEA ngày 14/5. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Phát biểu với báo giới, ông Nackaerts nói: "Mục đích của cuộc gặp là nhằm đạt một thỏa thuận về cách tiếp cận nhằm giải quyết tất cả các vấn đề tồn đọng với Iran. Đặc biệt, việc làm sáng tỏ khía cạnh quân sự tiềm tàng trong chương trình hạt nhân Iran vẫn là ưu tiên của chúng tôi". Ông Nackaerts cũng cho rằng Iran cần tạo điều kiện để các thanh sát viên IAEA tiếp cận thông tin, con người và các địa điểm tại nước Cộng hòa Hồi giáo. Theo ông, vào thời điểm hiện tại, Têhêran nên hợp tác với IAEA để giải quyết vấn đề nhạy cảm này.


Trong khi đó, các quan chức Iran đã đưa ra nhiều tuyên bố về quyết tâm theo đuổi chương trình hạt nhân của nước này.


Hãng thông tấn IRNA của Iran ngày 14/5 dẫn lời Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad nói: “Phương Tây cần phải biết rằng Iran sẽ không chịu lùi dù chỉ một bước trong các quyền cơ bản của mình”. Theo ông, các nước phương Tây cần thay đổi cách cư xử và tôn trọng người Iran nếu muốn nhận được sự tôn trọng của người Iran.


Ngày 13/5, nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Iran, ông Saeed Jalili cũng tuyên bố Têhêran sẽ không lùi bước trước áp lực của phương Tây đối với chương trình hạt nhân của nước này. Tại cuộc gặp cựu Thủ tướng Pháp Michel Rocard đang ở thăm Iran, ông Gialili cảnh báo các cường quốc phương Tây không được gây sức ép đối với Iran khi cho rằng "thời của chiến lược gây sức ép đã kết thúc".


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast cũng tuyên bố, nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ không để các cường quốc phương Tây xâm phạm các quyền quốc gia trong các vòng đàm phán. Tố cáo các cường quốc phương Tây đang tiến hành cuộc chiến tranh tâm lý, tích cực vận động nhằm giành lợi thế trong cuộc đàm phán với Iran, song ông Mehmanparast khẳng định, những động thái trên sẽ không thể tác động tới nguyện vọng và quyết định của người dân Iran.

TTG – HM