12:14 15/12/2011

Iran và Ápganixtan tăng cường hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm Iran của Thứ trưởng Quốc phòng Ápganixtan Homayoun Fawzi, ngày 14/12, Iran và Ápganixtan đã ký Bản ghi nhớ về mở rộng hợp tác quốc phòng.


Trong khuôn khổ chuyến thăm Iran của Thứ trưởng Quốc phòng Ápganixtan Homayoun Fawzi, ngày 14/12, Iran và Ápganixtan đã ký Bản ghi nhớ về mở rộng hợp tác quốc phòng. Theo Hãng thông tấn Iran IRNA, Bản ghi nhớ được ký tại cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Hợp tác Quốc phòng chung Iran-Ápganixtan.

Hai bên bày tỏ hy vọng thỏa thuận vừa được ký sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh tại Ápganixtan cũng như trên toàn khu vực. Bản ghi nhớ cũng đề cập đến việc hai bên xúc tiến các chương trình đào tạo về hậu cần, kĩ thuật và cơ khí.


Iran khẳng định giúp Afghanistan cũng là cách tự bảo vệ mình. Nguồn: Internet.


Trước đó, trong buổi tiếp Thứ trưởng Quốc phòng Ápganixtan ở Têhêran ngày 13/12, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi cho biết Iran sẵn sàng hỗ trợ Ápganixtan xây dựng một lực lượng quân đội tinh nhuệ hơn. Về phần mình, ông Fawzi bày tỏ Cabun sẵn sàng thúc đẩy các mối quan hệ song phương với Têhêran, đồng thời nhấn mạnh đến những lợi ích chung của hai nước.

Cũng trong ngày 13/12, Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi tuyên bố Têhêran phản đối mọi thỏa thuận cho phép các lực lượng Mỹ tiếp tục đồn đồn trú tại Ápganixtan vì sự hiện diện của quân đội nước ngoài là nguyên nhân gây bất ổn trong khu vực.

TTXVN/Tin Tức