08:19 24/08/2014

Iran 'tung' tên lửa tầm ngắn, máy bay không người lái thế hệ mới

Tên lửa Ghadir có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên biển. Tên lửa hành trình Nasr-e Basir có khả năng hoạt động thông minh và không gây tiếng ồn. Hai máy bay không người lái mới là máy bay Karrar-4 và Mohajer-4 đều có khả năng vẽ bản đồ phục vụ cho cả mục đích quân sự và dân sự.

Hãng tin IRNA ngày 24/8 đưa tin Iran đã công bố hai loại tên lửa tầm ngắn và máy bay không người lái thế hệ mới. Tổng thống Iran Hassan Rouhani tham dự lễ giới thiệu này.

 

Tên lửa đất đối đất tầm ngắn Fateh-110 của Iran.

 

Theo IRNA, tên lửa Ghadir do Iran sản xuất có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên biển. Đối với loại tên lửa hành trình Nasr-e Basir, quân đội Iran cho biết loại tên lửa này có khả năng hoạt động thông minh và không gây tiếng ồn. Tehran còn giới thiệu hai máy bay không người lái mới của Iran là máy bay Karrar-4 và Mohajer-4, đều có khả năng vẽ bản đồ phục vụ cho cả mục đích quân sự và dân sự.

 

Phát biểu tại buổi lễ giới thiệu các loại vũ khí mới của Iran nói trên, Tổng thống Rouhani nhấn mạnh Iran không có ý định sở hữu vũ khí hạt nhân song quốc gia này sẽ không làm ngơ trước những mối đe dọa từ "các thế lực nước ngoài". Trước đó, hồi tháng 6, Iran cũng công bố hệ thống radar tầm xa mang tên Qadir, có bán kính hoạt động khoảng 1.000km, nhằm tăng cường khả năng phòng không của quốc gia Hồi giáo này.

 

Cùng ngày, kênh truyền hình quốc gia Iraq đưa tin Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã đến thủ đô Baghdad, bắt đầu chuyến thăm chính thức và gặp gỡ các nhà lãnh đạo Iraq để thảo luận về mối quan hệ song phương cũng như những diễn biến mới nhất về chính trị và an ninh tại Iraq.

 

Theo nguồn tin trên, ông Zarif dự kiến sẽ gặp một loạt các nhà lãnh đạo Iraq, trong đó có Tổng thống Fuad Masoum, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Nuri al-Maliki, Chủ tịch Quốc hội Salim al-Jubouri , Thủ tướng được bổ nhiệm Haider al-Abadi, người đồng cấp Iraq Hoshyar Zebari và các quan chức cấp cao khác của nước chủ nhà.

 

 

TTXVN/ Tin tức