04:08 11/04/2012

Iran trụ được ngay cả khi không bán dầu trong 2-3 năm

Ngày 10/4, hãng thông tấn FARS dẫn phát biểu của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho hay, Têhêran có đủ nguồn lực tài chính để trụ vững trước một lệnh cấm vận toàn diện đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này trong vòng từ 2-3 năm.

Ngày 10/4, hãng thông tấn FARS dẫn phát biểu của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho hay, Têhêran có đủ nguồn lực tài chính để trụ vững trước một lệnh cấm vận toàn diện đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này trong vòng từ 2-3 năm.

Theo nguồn tin trên, ông Ahmadinejad nêu rõ: "Chúng ta phải nói cho họ biết Iran có lượng lớn tài chính dự trữ, ngay cả khi chúng ta không bán dầu trong 2-3 năm. Nước ta sẽ xoay xở dễ dàng". Phát biểu này được đưa ra vài ngày trước khi Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Đức) nối lại các cuộc đàm phán liên quan tới chương trình hạt nhân của Têhêran. Liên minh châu Âu (EU) dự định áp đặt một lệnh cấm vận toàn diện đối với ngành dầu thô của Iran kể từ tháng 7, tiếp sau những biện pháp tương tự của Mỹ, nhằm tìm cách buộc Iran từ bỏ chương trình làm giàu urani.

Cùng ngày, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Rostam Qasemi tuyên bố Têhêran sẽ ngừng bán dầu thô cho một số nước châu Âu trong những ngày tới. Trong ngày 10/4, Iran đã chính thức ngừng xuất khẩu dầu cho Hy Lạp trong khi Đài Truyền hình Press TV đưa tin Têhêran cũng đã ngừng cung cấp dầu thô cho Tây Ban Nha.

Trước đó, tháng 2 vừa qua, Iran thông báo đã dừng hoạt động xuất khẩu dầu mỏ cho các công ty của Anh và Pháp, đồng thời đe dọa sẽ ngừng cung cấp dầu mỏ cho 6 quốc gia khác trong EU là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Italia, Đức và Hà Lan. Các nhà lãnh đạo EU hồi tháng 1/2012 đã thông qua các biện pháp trừng phạt hạn chế hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Hằng Hạnh