12:22 05/12/2012

Iran thu được dữ liệu từ máy bay do thám Mỹ

Truyền thông Iran dẫn lời lực lượng vũ trang nước này ngày 5/12 cho biết Têhêran đã thu được dữ liệu từ chiếc máy bay do thám không người lái ScanEagle của Mỹ, qua đó cho thấy máy bay này đang do thám các căn cứ quân sự và khu chứa dầu của Iran.

Truyền thông Iran dẫn lời lực lượng vũ trang nước này ngày 5/12 cho biết họ đã thu được dữ liệu từ chiếc máy bay do thám không người lái ScanEagle của Mỹ, qua đó cho thấy máy bay này đang do thám các căn cứ quân sự và khu chứa dầu của Iran.

Kênh truyền hình Press phát tiếng Anh của Iran dẫn lời tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nói: "Chúng tôi đã thu thập được hết thông tin của máy bay do thám này. Nó đang do thám các hoạt động quân sự và vận chuyển dầu từ các khu chứa dầu của Iran. Khu chứa dầu để xuất khẩu lớn nhất của Iran nằm ở hòn đảo Kharg".

Một chiếc máy bay không người lái ScanEagle của Mỹ. Ảnh Internet.


Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi cùng ngày cho biết nước ông sẽ có hành động pháp lý chống lại Mỹ tại các tòa án quốc tế về vụ "máy bay không người lái xâm phạm" không phận của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Ông Salehi khẳng định việc xâm phạm không phận Iran của máy bay ScanEagle sẽ được dùng làm bằng chứng chống lại Oasinhtơn tại các tòa án quốc tế.

Ông nói: "Chúng tôi chính thức phản đối những hành động như vậy của Mỹ và tuyên bố sẽ bảo vệ các đường biên giới của chúng tôi bằng mọi cách có thể", ám chỉ vụ việc trước đó khi một chiếc máy bay không người lái khác của Mỹ bị Têhêran bắn hạ.


TTXVN/Tin tức