02:10 06/02/2012

Iran sẽ phóng vệ tinh thế hệ mới lên quỹ đạo

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, thiếu tướng Ahmad Vahidi ngày 6/1 (giờ VN) cho biết Têhêran đang có kế hoạch dưa một vệ tinh thế hệ mới có tên gọi Fajr (bình minh) lên quỹ đạo nhân dịp kỷ niệm lần thứ 33 của nước cộng hòa hồi giáo này.

 Bộ trưởng Quốc phòng Iran, thiếu tướng Ahmad Vahidi ngày 6/1 (giờ VN) cho biết Têhêran đang có kế hoạch dưa một vệ tinh thế hệ mới có tên gọi Fajr (bình minh) lên quỹ đạo nhân dịp kỷ niệm lần thứ 33 của nước cộng hòa hồi giáo này.


Vệ tinh giám sát Navid được đưa lên quỹ đạo ngày 3/2. Ảnh: AFP-TTXVN


Trước đó, ngày 3/2, Iran cũng tuyên bố đã phóng thành công vệ tinh giám sát Navid lên quỹ đạo. Vệ tinh giám sát Navid (Người đưa tin) có trọng lượng 50 kg, có thể chụp các bức ảnh ở độ cao từ 250 đến 370 km. Vệ tinh giám sát Navid có trọng lượng 50kg, sẽ bay quanh quỹ đạo trong 18 tháng và có nhiệm vụ chụp ảnh Trái Đất để gửi về Cơ quan Không gian vũ trụ Iran.

Ông Vahidi cho rằng việc đưa vệ tinh Navid lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Safir không chỉ là một chương trình không gian đơn giản của Iran, mà còn cho thấy sự sáng tạo, thông minh và tự lập của các kỹ sư không gian nước này.

Theo kênh truyền hình vệ tinh Press TV, Iran đang có kế hoạch đưa người lên trạm vũ trụ vào năm 2019.

Hải An