12:10 28/12/2011

Iran sẽ phong tỏa eo biển Hormuz nếu bị cấm xuất khẩu dầu mỏ

Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Rahimi ngày 28/12 đã nhắc lại cảnh báo rằng Têhêran sẽ phong tỏa hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua Eo biển Hormuz nếu phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ngành xuất khẩu dầu mỏ của nước này.

Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Rahimi ngày 28/12 đã nhắc lại cảnh báo rằng Têhêran sẽ phong tỏa hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua Eo biển Hormuz nếu phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ngành xuất khẩu dầu mỏ của nước này. Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại Quốc hội Iran, ông Hossein Ebrahimi ngày 18/12 cũng đã tuyên bố trong trường hợp bị cấm xuất khẩu dầu mỏ, Iran sẽ đóng cửa Eo biển Hormuz, không nước nào được vận chuyển dầu mỏ qua tuyến đường biển chiến lược này.


Eo biển Hormuz. Ảnh Internet


Hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA dẫn lời Phó Tổng thống Rahimi nói rằng "sẽ không có một giọt dầu nào được vận chuyển qua Eo biển Hormuz nếu các biện pháp trừng phạt ngành dầu mỏ Iran được thông qua". Ông Rahimi nhấn mạnh Iran không mong muốn thù địch hay bạo lực, nhưng các nước phương Tây không chịu từ bỏ âm mưu chống lại Nhà nước Hồi giáo này. Tuyên bố cũng khẳng định Iran đã sẵn sàng trong việc phong tỏa Eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz nhỏ hẹp chạy dọc bờ biển thuộc vùng Vịnh của Iran, là tuyến đường vận chuyển gần 40% lượng dầu thô buôn bán trên thế giới. Tuyên bố của ông Rahimi được đưa ra trong lúc Hải quân Iran đang tiến hành cuộc tập trận gần eo biển này. Trước đó, ông Zohreh Elahian, thành viên Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại Quốc hội Iran cho rằng cuộc tập trận là lời cảnh báo đối với các nước phương Tây rằng Hải quân Iran có khả năng đóng cửa Eo biển Hormuz. Trong khi đó, Chuẩn Đô đốc Hải quân Iran, ông Habibollah Sayyari, cho biết cuộc tập trận quy mô lớn mà hải quân nước này đang tiến hành là nhằm thể hiện sức mạnh quân sự, khả năng phòng thủ của Hải quân Iran tại các vùng biển quốc tế và để thử nghiệm các loại vũ khí mới, đồng thời chuyển thông điệp hòa bình, hữu nghị tới các nước trong khu vực. Chuẩn Đô đốc Sayyari cũng khẳng định Hải quân Iran có đủ khả năng phong tỏa Eo biển Hormuz.

Cùng ngày, Tư lệnh Hải quân Iran Amir Rastegari cho biết lực lượng Hải quân Iran sẵn sàng tổ chức tập trận chung với các quốc gia Trung Đông khác nhằm đảm bảo an ninh cho toàn khu vực. Phát biểu trên kênh truyền hình vệ tinh Press TV, ông Rastegari cho rằng sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài đã gây bất ổn cho khu vực Trung Đông. Thông qua hợp tác, các nước trong khu vực có thể tự đảm bảo an ninh. Ông Rastegari cũng nhấn mạnh rằng bất chấp lệnh trừng phạt của quốc tế nhằm vào Iran, lực lượng hải quân nước này vẫn thực hiện các dự án nhằm chế tạo và hiện đại hóa các thiết bị theo tiêu chuẩn quốc tế.

Quan hệ giữa Iran và các nước phương Tây vốn căng thẳng, đã xấu đi nhanh chóng kể từ tháng 10 vừa qua khi Oasinhtơn cáo buộc Têhêran liên quan tới kế hoạch ám sát Đại sứ Arập Xêút tại Mỹ. Tiếp đó, sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) công bố báo cáo về chương trình hạt nhân của Iran, Mỹ và các đồng minh là Anh và Canađa đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran. Cuối tháng 10, người biểu tình Iran đã tràn vào Đại sứ quán Anh tại Têhêran, dẫn tới việc nhiều nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) triệu Đại sứ tại Iran về nước.

Iran đang phải chịu sức ép cấm vận về đầu tư quốc tế phát triển các dự án dầu khí do chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Nhiều công ty dầu khí phương Tây, trong đó có Total và Shell, đã rút khỏi các dự án năng lượng của Iran. Những cảnh báo trên của Têhêran được đưa ra sau khi chính quyền một số nước phương Tây tuyên bố đang nghiên cứu khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Ngân hàng Trung ương và lĩnh vực xuất khẩu dầu mỏ của Iran.


TTXVN/Tin Tức