10:10 24/10/2012

Iran sẽ đáp trả lệnh trừng phạt của châu Âu

Quốc hội Iran đã soạn thảo một kế hoạch ba bước nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt của châu Âu nhằm vào nước này.

Kênh truyền hình "Press TV" ngày 23/10 cho biết Quốc hội Iran đã soạn thảo một kế hoạch ba bước nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt của châu Âu nhằm vào nước này.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Năng lượng của Quốc hội Iran Naser Soudani, bước đầu tiên trong kế hoạch cấm vận này là các nước thù địch với Iran sẽ không được phép mua dầu chất lượng cao của nước này; bước thứ hai là cấm nhập khẩu hàng hóa từ những nước châu Âu áp đặt trừng phạt chống Iran; trong bước thứ ba, Iran sẽ cấm công dân của mình đến các nước trên du lịch.

Ông Soudani lưu ý rằng hiện có gần 70 nhà máy lọc dầu ở châu Âu và các nơi khác trên thế giới phụ thuộc vào nguồn dầu thô của Iran, một số công ty lọc dầu của châu Âu cũng đang phải nhập khẩu dầu mỏ Iran thông qua trung gian. Cũng theo ông Soudani, hiện Iran đang phá vỡ lệnh trừng phạt của phương Tây nhờ sự giúp đỡ của khu vực tư nhân, và Quốc hội đã cho phép Chính phủ tư nhân hóa 20% lượng dầu xuất khẩu dầu của nước này.

Cùng ngày, Bộ trưởng Dầu mỏ Rostam Qasemi cho biết Iran đã chuẩn bị "kế hoạch B" trong trường hợp nước này không có nguồn thu từ xuất khẩu dầu. Phát biểu với báo giới tại Dubai, ông Qasemi khẳng định: "Nếu phương Tây tiếp tục siết chặt trừng phạt, Iran sẽ ngừng xuất khẩu dầu, và nếu không có dầu mỏ của Iran trên thị trường thì giá dầu thế giới sẽ tăng cao." Trước đó, ông Qasemi còn khẳng định Iran vẫn sản xuất 4 triệu thùng dầu/ngày, bác bỏ tin nói rằng sản lượng dầu mỏ của nước này giảm xuống còn 2,7 triệu thùng/ngày.


Toàn cảnh nhà máy lọc dầu Abadan, nhà máy lớn nhất ở Iran. Ảnh: THX/TTXVN



Chính phủ Mỹ và phương Tây đã tập trung ngăn chặn Iran xuất khẩu dầu vì cho rằng doanh thu từ dầu mỏ chiếm 1/2 thu nhập ngân sách của Tehran, và dầu mỏ cùng các sản phẩm từ dầu chiếm gần 80% tổng hàng hóa xuất khẩu của nước này. Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA)) ước tính xuất khẩu dầu của Iran trong tháng 9 giảm xuống còn 860.000 thùng mỗi ngày, so với mức 2,2 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2011. Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ hiện là các khách hàng chính của ngành dầu mỏ Iran.

Trong một diễn biến khác, Chuẩn Đô đốc Hải quân Iran Habibollah Sayyari cho biết tình báo nước này đang theo dõi sát các động thái của Hải quân Mỹ trong khu vực. Trước đó, một chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Ali Span tiết lộ Iran đã ghi lại được 50 phút di chuyển của hàng không mẫu hạm Mỹ ở cự ly gần.


TTXVN/Tin tức