09:08 24/09/2014

Iran ra mắt máy bay không người lái mới trang bị tên lửa

Iran vừa ra mắt máy bay không người lái mới được trang bị tên lửa nhằm tăng cường sức mạnh cho kho vũ khí của quân đội nước này.

Ngày 23/9, Iran đã giới thiệu máy bay không người lái mới được trang bị tên lửa nhằm tăng cường sức mạnh cho kho vũ khí của quân đội nước này, trong khuôn khổ các sự kiện kỷ niệm việc chấm dứt cuộc chiến tranh Iran - Iraq (1980-1988).

Mẫu máy bay không người lái được trang bị tên lửa vừa được Iran công bố ngày 23/9.


Hãng tin Fars dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng, Tướng Amir Hatami cho hay những kỹ sư Iran làm việc cho các lực lượng vũ trang đã "chế tạo máy bay không người lái có khả năng mang tên lửa phòng không. Các giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm và kiểm tra (máy bay) đã hoàn tất. Những máy bay mới này có khả năng tiêu diệt nhiều loại máy bay khác nhau, trong đó có máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và trực thăng".

Tuy nhiên, Tướng Hatami không cho biết các thông số kỹ thuật của máy bay. Truyền hình quốc gia Iran đã phát một đoạn video về buổi lễ giới thiệu loại máy bay không người lái mới tại một địa điểm bí mật.

Kể từ năm 2010, Iran đã bắt đầu sản xuất máy bay không người lái mà theo Bộ Quốc phòng nước này là chúng có khả năng phóng tên lửa có tầm bắn 1.000 km.


T.N (theo
AFP)