09:10 24/09/2014

Iran nhất trí về giải pháp cùng có lợi cho chương trình hạt nhân

Tổng Thư ký (TTK) LHQ Ban Ki-moon đã có cuộc gặp Tổng thống Hassan Rouhani và nhất trí về việc tìm kiếm một giải pháp đôi bên cùng có lợi đối với chương trình hạt nhân của Tehran.

Bên lề khóa họp thứ 69 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đang diễn ra tại thành phố New York (Mỹ), ngày 23/9, Tổng Thư ký (TTK) LHQ Ban Ki-moon đã có cuộc gặp Tổng thống Hassan Rouhani. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về việc tìm kiếm một giải pháp đôi bên cùng có lợi đối với chương trình hạt nhân của Tehran và cho rằng các bên đang đứng trước những cơ hội lớn để đạt được mục tiêu này.

TTK Ban Ki-moon kêu gọi một giải pháp linh hoạt và sáng tạo nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân toàn diện, đồng thời khuyến khích Iran đóng góp vai trò tích cực trong nỗ lực chung của quốc tế tìm giải pháp cho các cuộc khủng hoảng hiện nay tại Iraq, Syria, và Afganistan.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon (phải) và Tổng thống Iran nhất trí về việc tìm kiếm một giải pháp đôi bên cùng có lợi đối với chương trình hạt nhân của Tehran.


Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Tổng thống Pháp Francois Hollande và người đồng cấp Iran Rouhani đã có cuộc gặp chớp nhoáng, trao đổi tình hình nhiều bất ổn tại Lebanon, Syria và Iraq hiện nay, cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố của cộng đồng quốc tế cũng như quan hệ song phương nói chung và chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết tại cuộc gặp, ông Hollande nhấn mạnh các nước cần nỗ lực để sớm đạt được những giải pháp chính trị cho các cuộc khủng hoảng tại Trung Đông trên nền tảng nhận thức chung là phải duy trì một thế giới cân bằng.

Đề cập đến chương hạt nhân gây tranh cãi của Tehran, nhà lãnh đạo Paris bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) sẽ nhanh chóng kết thúc bằng một thỏa thuận hạt nhân. Pháp mong muốn Iran có các bước đi cụ thể hơn chứng minh các chương trình phát triển hạt nhân của mình hoàn toàn vì mục đích hòa bình.

Liên quan tới quan hệ song phương, lãnh đạo hai nước nhất trí cho rằng hợp tác song phương dựa trên nền tảng khôi phục niền tin thông qua việc đạt được một thỏa thuận cuối cùng về vấn đề hạt nhân.

Trước đó, trong một phát biểu riêng rẽ, Tổng thống Iran Rouhani tuyên bố nếu nước này và Nhóm P5+1 đạt được một thỏa thuận hạt nhân lâu dài, chấm dứt các lệnh trừng phạt của phương Tây, văn kiện này sẽ mở ra cánh cửa hợp tác sâu rộng hơn giữa các nước trong đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực cũng như đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố.

Theo kế hoạch, thời hạn chót để Iran và Nhóm P5+1 đạt được một thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân của Iran đã được gia hạn tới ngày 24/11 tới, sau khi các bên không thể đáp ứng thời hạn ngày 20/7 do còn quá nhiều bất đồng.


TTXVN/Tin Tức