08:10 03/08/2012

Iran nhất trí nối lại đàm phán với P5+1

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili đã nhất trí nối lại đối thoại với nhóm P5+1 (gồm Anh, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Pháp và Đức) về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Têhêran vào cuối tháng Tám này.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton cho biết trong cuộc điện đàm ngày 2/8, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili đã nhất trí nối lại đối thoại với nhóm P5+1 (gồm Anh, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Pháp và Đức) về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran vào cuối tháng Tám này.

 

Trước đó, ngày 7/6, tại Trung Quốc, Tổng thống Nga Putin (phải) có cuộc hội đàm với Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad, bên lề Hội nghị Cấp cao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Tổng thống Putin cho biết, Nga ủng hộ chương trình hạt nhân của Teheran chừng nào chương trình này phục vụ "mục đích hoà bình". Ảnh: AFP/TTXVN

 

Trong một thông cáo đưa ra sau cuộc điện đàm, bà Ashton cho biết: "Tôi đã đề xuất Tiến sỹ Jalili nối lại đàm phán vào cuối tháng Tám này sau khoảng thời gian cần thiết để suy ngẫm và đề xuất này đã được chấp nhận". Tuy không nói rõ đó sẽ là các cuộc đàm phán trực tiếp hay là điện đàm, song bà Ashton nhấn mạnh sự cần thiết đối với Iran hiện nay là giải quyết các vấn đề mà nhóm P5+1 đã nêu để xây dựng lòng tin.

 

Cuộc gặp gần đây nhất giữa Iran và đại diện Nhóm P5+1 diễn ra ngày 3/7 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), mà theo bà Ashton, là hai bên đã xem xét khả năng giải tỏa lo ngại của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Teheran thông qua con đường ngoại giao.

 

Căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran vẫn chưa có dấu hiệu dịu bớt sau khi 3 vòng đàm phán giữa Teheran và Nhóm P5+1 kết thúc mà không đạt bước đột phá nào. EU đã áp đặt đầy đủ lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Iran từ ngày 1/7, trong khi Teheran tuyên bố nước này đã thử thành công các tên lửa tầm trung có khả năng tấn công Ixraen. Về phần mình, Mỹ và Ixraen liên tục nhắc lại quan điểm cho rằng cần phải có hành động cần thiết, bao gồm cả can thiệp quân sự, để buộc Iran chấm dứt chương trình hạt nhân của mình.

 

TTXVN/Tin tức