04:09 11/04/2012

Iran ngừng xuất dầu mỏ sang Tây Ban Nha, Hy Lạp

Trong một động thái trả đũa các biện pháp trừng phạt, Iran ngày 10/4 thông báo đã ngừng xuất khẩu dầu mỏ tới hai nước khác thuộc Liên minh châu Âu (EU) là Hy Lạp và Tây Ban Nha, sau khi đã có động thái tương tự với Pháp và Anh.

Trong một động thái trả đũa các biện pháp trừng phạt, Iran ngày 10/4 thông báo đã ngừng xuất khẩu dầu mỏ tới hai nước khác thuộc Liên minh châu Âu (EU) là Hy Lạp và Tây Ban Nha, sau khi đã có động thái tương tự với Pháp và Anh.

Hãng tin bán chính thức Fars dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Rostam Qasemi tuyên bố nước này đã ngừng xuất khẩu dầu mỏ tới Hy Lạp và trong thời gian tới, Iran sẽ tiếp tục ngừng xuất khẩu dầu sang các nước khác trong EU. Ông cho rằng lệnh cấm vận dầu mỏ gần đây của EU nhằm vào Iran "không ảnh hưởng nhiều" tới việc bán dầu mỏ ra nước ngoài, đồng thời khẳng định các lệnh cấm vận của EU không thể làm tổn hại tới sự phát triển của ngành dầu mỏ Iran. Ông cho biết dầu của Iran có giá trị kinh tế cao và thị trường dầu mỏ quốc tế không thể từ bỏ nguồn dầu mỏ này.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Cùng ngày, kênh truyền hình Press TV của Iran cũng đưa tin nước này đã ngừng cung cấp dầu mỏ cho Tây Ban Nha sau khi ngừng xuất khẩu dầu thô cho Hy Lạp, đồng thời cho biết Têhêran sẽ ngừng xuất khẩu dầu sang Đức và Italia.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cùng ngày cho biết nước này đã ngừng nhập khẩu dầu của Iran "từ cuối tháng Hai" do các lệnh cấm vận của EU. Năm ngoái, Iran là nhà cung cấp dầu lớn thứ ba của Tây Ban Nha với tổng cộng 7,5 triệu tấn, chiếm trên 14% tổng lượng nhập khẩu dầu mỏ của quốc gia Nam Âu này.
Tuần trước, Iran đã thông báo ngừng cung cấp dầu thô cho hai công ty lớn của Hy Lạp là Hellenic Petroleum và Motor Oil Hellas do hai công ty này không trả nợ đúng hạn tiền mua dầu cho Iran. Trước đó vào tháng Hai, Iran thông báo đã ngừng xuất khẩu dầu cho các công ty Anh và Pháp, đồng thời dọa sẽ ngừng xuất khẩu dầu sang sáu nước EU khác là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Italia, Đức và Hà Lan. Tuy nhiên, Thứ trưởng Dầu mỏ Iran, Giám đốc Công ty Dầu mỏ quốc gia Iran, ông Ahmad Qalebani cho rằng nếu các nước EU chấm dứt các "biện pháp thù địch", Iran sẵn sàng nối lại các hợp đồng cung cấp dầu mỏ cho các nước này.

Các diễn biến trên xảy ra khi chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra cuộc đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm năm nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran. Dự kiến cuộc gặp sẽ diễn ra tại Ixtanbun (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 14/4.


TTXVN/Tin tức