12:11 22/12/2011

Iran mời IAEA thăm các cơ sở hạt nhân

Đại diện của Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Ali-Asghar Soltanieh cho biết, Têhêran đã mời các thanh sát viên IAEA thăm các cơ sở hạt nhân của nước này.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn dành cho Press TV ngày 20/12, đại diện của Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Ali-Asghar Soltanieh cho biết, Têhêran đã mời các thanh sát viên IAEA thăm các cơ sở hạt nhân của nước này.

Theo ông Soltanieh, hồi đầu tháng này, Iran đã gửi một bức thư tới Tổng Giám đốc của IAEA, ông Yukiya Amano, nhắc lại lời mời các quan chức IAEA tới thăm nước này, đã được đưa ra tháng 10/2011. Đại diện của Iran cho biết ông đã thảo luận vấn đề này với các quan chức của IAEA và đang lên kế hoạch cho chuyến thăm. Ông cũng nhấn mạnh rằng sau lời mời chính thức nêu trên, Iran "sẽ thảo luận mọi vấn đề và giải quyết những khúc mắc" liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này.


Ông Ali-Asghar Soltanieh. Nguồn: Internet.

Cùng ngày, IAEA cũng xác nhận đã nhận được lời mời tới thăm các cơ sở hạt nhân của Iran, song cho biết Têhêran đã không giải đáp một cách cụ thể các quan ngại của cơ quan này về những khu vực có chương trình "vũ khí hạt nhân bí mật", vốn bị nêu trong báo cáo gần đây của IAEA.

Trong báo cáo mới nhất ra tháng 11/2011, IAEA cho biết có những bằng chứng "đáng tin cậy" cho thấy Iran đang tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân. Cũng trong tháng này, Ban Giám đốc IAEA đã thông qua một nghị quyết bày tỏ "sự quan ngại sâu sắc và ngày một gia tăng" về các hoạt động hạt nhân của Iran, đồng thời nhấn mạnh "điều quan trọng là Iran và IAEA phải tăng cường đối thoại". Phía Têhêran đã ngay lập tức bác bỏ lời cáo buộc, cho rằng đây là động thái "không công bằng, thiếu chuyên nghiệp và mang động cơ chính trị", đồng thời khẳng định rằng nghị quyết của IAEA sẽ không thể làm đình lại chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này.

* Trong một diễn biến khác, Tòa án Tối cao Liên minh châu Âu (EU) ngày 21/12 đã ra tuyên bố bảo lưu phán quyết đưa Tổ chức Mujahideen Nhân dân Iran (PMOI) ra khỏi danh sách đen các tổ chức khủng bố của EU, do nhóm này đã từ bỏ vũ lực để ủng hộ chủ nghĩa thế tục và dân chủ. Phán quyết này trước đó đã được đưa ra năm 2008, song bị Pháp phản đối vì cho rằng PMOI vẫn đang nằm trong danh sách khủng bố của các đồng minh thân cận của nước này, trong đó có Mỹ.

PMOI được thành lập năm 1965 nhằm mục đích lật đổ chính quyền Iran. Phong trào đối lập lưu vong này từng vạch trần chương trình hạt nhân bí mật của Iran hồi năm 2002.



TTXVN/Tin Tức