01:06 07/01/2015

Iran lập vùng đỏ trong lãnh thổ Iraq ngăn IS

Iran đã xác lập vùng đỏ trên phần lãnh thổ Iraq tiếp giáp với Iran để ngăn chặn mọi nỗ lực xâm nhập của các tay súng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Ngày 6/1, kênh truyền hình "Press TV" dẫn lời Tư lệnh các lực lượng bộ binh Iran, Chuẩn Tướng Ahmad-Reza Pourdastan, cho hay nước này đã xác lập vùng đỏ trên phần lãnh thổ Iraq tiếp giáp với đường biên giới Iran để ngăn chặn mọi nỗ lực xâm nhập của các tay súng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Theo Tân hoa xã, vùng đỏ trên được xác lập ở phía Tây Iraq với chiều sâu 40 tính từ đường biên giới chung. Chuẩn tướng Pourdastan cảnh báo các phiến quân IS sẽ phải đối mặt với những đòn đáp trả mạnh mẽ của lực lượng bộ binh Iran nếu vượt qua giới hạn này. Ông cũng cho biết quân đội Iran hiểu rõ những chiến thuật IS đang áp dụng và theo dõi sát sao mọi động thái của lực lượng này ở Iraq.

Trước đó, hôm 5/1, cảnh sát vùng biên Iran vừa bắt giữ 3 đối tượng có thuốc nổ đang tìm cách vượt biên giới sang Iraq để gia nhập hàng ngũ IS.

Chuẩn tướng Ahmad-Reza Pourdastan.


Trong một diễn biến khác, quân đội Mỹ cho biết liên quân do nước này chỉ huy đã tiến hành 2 cuộc không kích ở Iraq và 10 cuộc không kích ở Syria nhằm vào các mục tiêu của IS trong ngày 5/1. Hầu hết các cuộc không kích ở Syria được tiến hành tại thành phố Kobane. Ít nhất 14 địa điểm chiến đấu của IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của liên quân.

Pháp điều tàu sân bay

Trang tin điện tử về lĩnh vực quân sự "Mer et Marine" ngày 6/1 đưa tin tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp cùng hạm đội sẽ được triển khai tới vùng Vịnh để hỗ trợ các chiến dịch chống lực lượng IS.

Theo "Mer et Marine", việc triển khai tàu sân bay này dự kiến sẽ được Tổng thống Pháp Francois Hollande thông báo khi ông có bài phát biểu nhân dịp Năm mới trước các lực lượng vũ trang trên tàu sân bay Charles de Gaulle vào ngày 14/1 tới.

"Mer et Marine" cho biết tàu sân bay Charles de Gaulle sẽ di chuyển tới vùng Vịnh cùng hạm đội và phi đội của tàu này, trong đó có các máy bay chiến đấu Rafale và Super Etendard cùng một tàu ngầm tấn công, để tham gia chiến dịch oanh kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào các lực lượng IS ở Iraq.


T.N (theo AFP)