08:11 23/08/2012

Iran hợp tác với các nước xây nhà máy điện hạt nhân

Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, Fereidoon Abbasi ngày 22/8 khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo này sẵn sàng hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân với các nước hiện đã đạt tiêu chuẩn quốc tế do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ban hành.

Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Fereidoon Abbasi ngày 22/8 khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo này sẵn sàng hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân với các nước hiện đã đạt tiêu chuẩn quốc tế do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ban hành.

Phát biểu trên kênh Press TV, ông Abbasi cho biết Iran đã tích lũy được những kinh nghiệm cần thiết để có thể giải quyết vấn đề xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới.


Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, Fereidoon Abbasi khẳng định sẵn sàng hợp tác với các nước để xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Nguồn: Internet.


Trả lời câu hỏi phải chăng Nhật Bản cũng là một trong những nước kể trên, ông Abbasi nói: "Nếu họ muốn hợp tác, chúng tôi sẵn sàng". Theo ông, toàn bộ nhà máy điện hạt nhân Bushehr sẽ được vận hành sau khi hoàn tất giai đoạn chạy thử và những sát hạch mới.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi tuyên bố nước này coi những lời đe dọa tấn công các cơ sở hạt nhân của Tehran (Têhêran) mà Israel (Ixraen) đưa ra là "trò tuyên truyền hơn là dấu hiệu thực sự về một cuộc tấn công sắp được tiến hành".

Tờ báo Entekhab của Iran dẫn lời ông Salehi nêu rõ: "Trách nhiệm của chúng tôi là phải xem xét những đe dọa này một cách nghiêm túc, nhưng Israel không ở vào vị thế có thể hành động như vậy. Nếu thực sự muốn, họ chẳng cần làm ầm ĩ như thế".

Trong một động thái có liên quan, Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano bày tỏ thái độ bi quan rằng ông không tin sẽ có đột phá với Iran về các hoạt động hạt nhân khi đàm phán nối lại trong tuần này.

Trả lời báo giới ngày 22/8 trong chuyến thăm thủ đô Helsinki (Henxinhki) của Phần Lan, ông Amano nói: "Lý do khiến tôi không quá lạc quan là... chúng ta đã có những nỗ lực hết sức trên tinh thần xây dựng để tiến tới một thỏa thuận giữa Iran và IAEA, nhưng tới lúc này chúng ta vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Tôi không thấy dấu hiệu điều này sẽ sớm thay đổi".


TTXVN/ Tin Tức