09:09 10/09/2012

Iran giới thiệu tên lửa hành trình tầm bắn 2.000 km

Thứ trưởng Quốc phòng kiêm phụ trách Cơ quan Hàng không vũ trụ thuộc Bộ Quốc phòng Iran, Tướng Mehdi Farahi ngày 9/9, cho biết, nước này có kế hoạch trình làng một loại tên lửa hành trình mới vô cùng tân tiến.

Thứ trưởng Quốc phòng kiêm phụ trách Cơ quan Hàng không vũ trụ thuộc Bộ Quốc phòng Iran, Tướng Mehdi Farahi ngày 9/9, cho biết, nước này có kế hoạch trình làng một loại tên lửa hành trình mới vô cùng tân tiến.

Ảnh chụp từ truyền hình vụ thử tên lửa của Iran.


Hãng thông tấn bán chính thức Fars dẫn lời Tướng Farahi nêu rõ: "tên lửa hành trình Meshkat (Đèn lồng) với tầm bắn 2.000 km sẽ được trình làng trong tương lai gần. Tên lửa hành trình Meshkat có thể bắn từ đất liền, trên không và trên biển".

Ông Farahi cũng bày tỏ "xem nhẹ" kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa trong khu vực của Mỹ khi cho rằng hệ thống phòng không này không đủ khả năng đối phó với tên lửa của Têhêran.

Hồi tháng Tư, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tiến hành thảo luận với Arập Xêút về kế hoạch triển khai hệ thống lá chắn tên lửa ở Vùng Vịnh nhằm chống lại các mối đe dọa từ Iran.

Trước đó, ngày 21/8, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã công bố phiên bản nâng cấp của loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn đất đối đất Fateh-110, còn được gọi là Conqueror (Kẻ chinh phục), có khả năng phóng nhanh hơn, có tuổi thọ dài hơn và có thể hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu.

Tổng thống Iran cho rằng việc giới thiệu phiên bản mới của Fateh-110 chứng tỏ khả năng phòng thủ và đánh chặn của quốc gia Hồi giáo này đã được cải thiện đáng kể.

Hồi đầu tháng Tám, Iran tuyên bố đã phóng thử thành công tên lửa trên, loại vũ khí được nâng cấp về độ chính xác nhằm tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển trong vòng 300 km.


TTXVN/ Tin Tức