12:11 30/12/2010

Iran dùng hạt nhân cho mục đích năng lượng

Iran giờ đã là một quốc gia hạt nhân, đã biết cách sử dụng hạt nhân cho mục đích năng lượng. Đó là tuyên bố của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad trong một cuộc mít tinh ở thành phố Karaj ngày 29/12 (giờ VN).

Iran giờ đã là một quốc gia hạt nhân, đã biết cách sử dụng hạt nhân cho mục đích năng lượng. Đó là tuyên bố của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad trong một cuộc mít tinh ở thành phố Karaj ngày 29/12 (giờ VN).

Ông Ahmadinejad cũng nhấn mạnh, Mỹ và đồng minh đã thực hiện chiến dịch gây sức ép chính trị và thông qua nhiều nghị quyết trừng phạt Iran vì chương trình hạt nhân của nước này, tuy nhiên mọi nỗ lực ngăn cản Iran trở thành quốc gia hạt nhân đều đã thất bại.



Mô hình lò phản ứng hạt nhân ở Nhà máy hạt nhân tại thành phố Bushehr, tây nam Iran. Đây là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Iran và được Nga giúp đỡ xây dựng-Ảnh internet


Ngoài ra, Tổng thống Iran còn cho rằng, cách duy nhất để giải quyết vấn đề về chương trình năng lượng hạt nhân của Iran là hợp tác chứ không phải đối đầu.


Trong bài phát biểu, ông Ahmadinejad còn cảnh báo các quốc gia phương Tây rằng Iran sẽ có phản ứng đối với nước nào có ý định ngăn cản Iran thực hiện quyền lợi của mình. Ông cho rằng các nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc áp đặt lên Iran là "bất hợp pháp" và "sẽ chỉ tiếp sức mạnh cho Iran và đẩy nhanh nhịp độ phát triển của Iran".

Hãng tin ISNA của Iran cùng ngày dẫn lời Tổng thống Ahmadinejad tuyên bố, Iran sẽ không nhân nhượng trong các cuộc đàm phán hạt nhân vào tháng tới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Ahmadinejad nhấn mạnh Iran sẵn sàng hợp tác với các cường quốc tại Thổ Nhĩ Kỳ, song tất cả các nước này cần thừa nhận quyền theo đuổi công nghệ hạt nhân của Iran.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast cho biết, Iran sẽ thảo luận các biện pháp mở rộng hợp tác với Nhóm P5 +1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc - cùng với Đức) về các vấn đề toàn cầu và kinh tế, chứ không đề cập đến những tranh cãi trong vấn đề hạt nhân.


Sau các cuộc đàm phán giữa Nhóm P5+1 và Iran tại Geneva đầu tháng này, hai bên đã nhất trí tiếp tục thương lượng tại Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 1/2011.

Minh Đức - TTG