08:01 19/08/2011

Iran đồng ý nối lại đàm phán hạt nhân

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Ali-Akbar Salehi ngày 18/8 (giờ Việt Nam) tuyên bố, Iran chấp nhận nối lại đàm phán với các quốc gia phương Tây về chương trình hạt nhân của nước này, song sẽ không đầu hàng trước bất kỳ áp lực nào.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Ali-Akbar Salehi ngày 18/8 (giờ Việt Nam) tuyên bố, Iran chấp nhận nối lại đàm phán với các quốc gia phương Tây về chương trình hạt nhân của nước này, song sẽ không đầu hàng trước bất kỳ áp lực nào.

Tân Hoa xã cho biết, tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Salehi đến thăm Nga 2 ngày và có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại thủ đô Mátxcơva. Theo ông Lavrov, thời điểm có thể nối lại đàm phán về hạt nhân của Iran phần lớn phụ thuộc vào Iran và do Iran ấn định. Phát biểu với báo chí, ông Lavrov hi vọng Iran và 6 quốc gia tham gia đàm phán gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ, Đức có thể nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán.

Trong cuộc gặp với ông Salehi, phía Nga cũng đã đưa ra một đề xuất giải quyết tình trạng bế tắc trong đàm phán hiện nay theo từng bước. Iran đã hoan nghênh đề xuất này và cho rằng đề xuất của Nga mang tính hợp tác.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga, ông Nikolai Patrushev, cùng một phái đoàn đã đến Têhêran (Iran) hôm 15/8 để hội đàm về một số vấn đề, trong đó có cuộc đàm phán hạt nhân đang bế tắc.

Minh Đức