05:07 07/05/2015

Iran cảnh báo về thảm họa nhân đạo ở Yemen

Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng cảnh báo về thảm họa nhân đạo xảy ra ở Yemen do Saudi Arabia phong tỏa hoạt động chuyển hàng viện trợ cho người dân Yemen.

Bộ Ngoại giao Iran ngày 6/5 đã lên tiếng cảnh báo về một thảm họa nhân đạo sắp xảy ra ở Yemen, đồng thời chỉ trích Saudi Arabia phong tỏa hoạt động vận chuyển hàng viện trợ cho người dân Yemen đang bị ảnh hưởng bởi xung đột.

Phát biểu với các phóng viên tại cuộc họp báo hàng tuần ở thủ đô Tehran, người phát ngôn bộ trên Marziyeh Afkham cho biết: "Yemen đang đối mặt với sự bùng nổ một thảm họa nhân đạo và hành động bao vây của các quốc gia hung hăng đã ngăn chặn sự tiếp cận của người dân nước này với các nhu cầu cơ bản như điện, bánh mỳ và thuốc men".

Bà Afkham lưu ý rằng Iran hiện đang thảo luận với nhiều quốc gia khác nhau cùng với các tổ chức quốc tế để gửi hàng viện trợ nhân đạo cho Yemen. Tuy nhiên, việc các máy bay chiến đấu của Saudi Arabia đánh bom sân bay Sana'a - nhằm ngăn cản các máy bay vận tải của Iran chở thực phẩm và thuốc men cho người dân Yemen hạ cánh - được coi là một hành động chống lại loài người.

Người phát ngôn này cũng tiếp tục lên án cuộc xâm lược do Saudi Arabia cầm đầu chống lại Yemen, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế phải có sự quan tâm đặc biệt tới vấn đề trên và ngăn chặn những thiệt hại về người tiếp tục xảy ra ở quốc gia Arập nghèo đói này.

Lực lượng Phong trào li khai miền Nam Yemen gác tại một vị trí gần sân bay quốc tế Aden. Ảnh: AFP/TTXVN


* Đại sứ Yemen tại LHQ ngày 6/5 đã trình thư lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), trong đó kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng can dự bằng bộ binh để cứu quốc gia này trước mối đe dọa của các các tay súng phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shi’ite.

Thư đề nghị do Đại sứ Yemen tại LHQ Khaled Alyemany soạn thảo gửi lên HĐBA LHQ. Động thái này được nhìn nhận là nhằm tạo ra một khuôn khổ pháp lý cho hành động cử bộ binh tới Yemen trong những ngày tới. Trước đó, liên minh do Saudi Arabia cầm đầu đã tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào các tay súng Houthi chỉ một ngày sau khi Yemen thông báo cho 15 thành viên HĐBA LHQ trong lá thư đề ngày 24/3 rằng nước này đã đề nghị các quốc gia Arập tại vùng Vịnh trợ giúp quân sự.

Cùng ngày, tân Đặc phái viên của LHQ về Yemen Ismail Ould Cheikh Ahmed đang trên đường tới khu vực để tiến hành “các cuộc tham vấn tập trung”, trong khi LHQ đang nỗ lực nhằm sớm tổ chức một hội nghị về cuộc khủng hoảng ở Yemen. Ông Ahmed sẽ đến thủ đô Riyadh của Saudi Arabia trong ngày 7/5 để hội đàm với Tổng thống và Phó Tổng thống Yemen cùng các quan chức Saudi Arabia.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Hãng thông tấn nhà nước SPA dẫn thông báo của Cục phòng vệ dân sự Saudi Arabia cho biết đã có 4 dân thường thiệt mạng và 11 người khác bị thương do trúng một quả đạn pháo tại thành phố Najran. Ngoài ra, còn có 1 sỹ quan an ninh nhà tù cũng đã thiệt mạng và 1 người khác bị thương khi quả đạn pháo thứ 2 rơi trúng xe tuần tra của họ ở cùng khu vực trên. Theo SPA, các quả đạn pháo này được bắn từ nước láng giềng Yemen.


TN