01:09 16/01/2015

Iran cảnh báo làm giàu urani nếu tiếp tục bị trừng phạt

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani tuyên bố nước này sẽ cân nhắc làm giàu urani tới "bất cứ mức độ nào mong muốn" nếu phương Tây áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran.

Ngày 15/1, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani tuyên bố nước này sẽ cân nhắc làm giàu urani tới "bất cứ mức độ nào mong muốn" nếu phương Tây áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran.

Trong bài phát biểu ngày 7/1 tại thủ đô Tehran, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei (ảnh) cho rằng Iran cần phải "miễn dịch" trước các đòn trừng phạt của phương Tây. Ảnh: AFP/TTXVN


Kênh Press TV dẫn lời ông Larijani hối thúc phương Tây nắm lấy cơ hội từ cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra để đóng lại hồ sơ hạt nhân của Iran. Trước đó, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng đã cảnh báo bất cứ lệnh trừng phạt nào chống lại Iran đều sẽ ảnh hưởng xấu tới các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và các cường quốc.

Cùng ngày, tại Geneva (Thụy Sĩ), các đại diện cấp cao từ Mỹ và Iran đã bắt đầu các cuộc gặp song phương kéo dài 3 ngày để thảo luận chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran. Cuộc gặp song phương này diễn ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hội đàm với người đồng cấp Iran Mohammad-Javad Zarif và thảo luận một loạt vấn đề.

Đây là cuộc gặp trù bị cho vòng đàm phán ngày 18/1 tới giữa nhóm P5+1 (gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) với Iran, nhằm thúc đẩy một giải pháp toàn diện và lâu dài cho vấn đề hạt nhân của Iran sau thất bại trong các vòng đàm phán trong năm 2014.

Theo thỏa thuận tạm thời đạt được hồi cuối năm 2013 giữa P5+1 với Iran, Tehran ngừng làm giàu urani trên mức 5% trong vòng 6 tháng đổi lại việc phương Tây nới lỏng các biện pháp trừng phạt và hai bên tiếp tục đàm phán. Tuy nhiên, hạn chót để ký một thỏa thuận toàn diện vào ngày 24/11/2014 vừa qua đã bị bỏ lỡ và một hạn chót mới được đặt ra vào tháng 7/2015.


TTXVN/Tin tức