04:10 11/04/2012

Iran bắt giữ nhóm khủng bố có liên hệ với Ixraen

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran ngày 10/4 dẫn báo cáo của Bộ Tình báo nước này cho biết, Têhêran đã phát hiện và bắt giữ nhiều phần tử chủ chốt của nhóm khủng bố lớn được cho là có liên hệ với Ixraen.

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran ngày 10/4 dẫn báo cáo của Bộ Tình báo nước này cho biết, Têhêran đã phát hiện và bắt giữ nhiều phần tử chủ chốt của nhóm khủng bố lớn được cho là có liên hệ với Ixraen.

Theo báo cáo trên, đây là kết quả của hàng loạt các chiến dịch được tiến hành tại một số tỉnh biên giới và miền Trung nước này. Bộ trên cũng cho biết nhóm khủng bố và phá hoại này có liên hệ với chính quyền Do Thái, nhiều phần tử khủng bố hình sự đã bị bắt giữ khi nhóm này đang lên kế hoạch cho một vụ khủng bố tại Iran. Lực lượng tình báo Iran đã thu giữ một số lượng lớn bom hạng nặng, nhiều loại súng máy, cũng như các thiết bị quân sự và thông tin liên lạc trong các chiến dịch này.

Trước đó, nước cộng hòa Hồi giáo đã cáo buộc Ixraen tiến hành các hoạt động tình báo tại Iran và có liên quan tới vụ sát hại các nhà khoa học hạt nhân của nước này đầu năm nay.

Ixraen, được cho là quốc gia duy nhất tại khu vực Trung Đông sở hữu vũ khí hạt nhân, cùng với Mỹ và các đồng minh phương Tây luôn cáo buộc Iran phát triển vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc chương trình hạt nhân dân sự. Trong khi đó, Iran bác bỏ cáo buộc này, đồng thời khẳng định nước này sử dụng năng lượng hạt nhân để sản xuất điện và hoạt động làm giàu urani là vì mục đích y tế. Các cuộc đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm năm nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran sẽ được nối lại vào ngày 14/4 tới tại thành phố Ixtanbun của Thổ Nhĩ Kỳ.


TTXVN/Tin tức