09:17 09/09/2014

Iran bắt giữ 3 người nước ngoài liên quan tới IS

Iran đã bắt giữ 3 người nước ngoài tình nghi có kế hoạch tham gia tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) ở quốc gia láng giềng Iraq.

Truyền thông Iran ngày 9/9 đưa tin chính quyền nước này đã bắt giữ 3 người nước ngoài tình nghi có kế hoạch tham gia tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) ở quốc gia láng giềng Iraq.

Nhật báo "IRAN" dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Abdolreza Rahmani Fazli xác nhận lính biên phòng Iran đã ngăn nhiều lữ khách trên đường tới Iraq và bắt giữ 3 trường hợp là công dân của Afghanistan và Pakistan.


Ông Fazli không cho biết thêm chi tiết về vụ việc song những phát biểu này là lần hiếm hoi một quan chức Iran đề cập tới khả năng những người ủng hộ IS đang có mặt tại Iran.

Báo này còn dẫn lời người đứng đầu lực lượng cảnh sát Iran, Tướng Ismail Ahmadi Moghadam, nói rằng IS đã cố tuyển mộ con em của các gia đình người Hồi giáo dòng Sunni ở Iran.


Iran ủng hộ Chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống IS. Tehran còn đưa các cố vấn quân sự tới Baghdad trong chiến dịch chống IS nhưng phủ nhận có bất kỳ lực lượng trên bộ nào tại quốc gia láng giềng Iraq.


Hiện Mỹ cũng đang tìm kiếm một liên minh quốc tế để đương đầu với IS và đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các chiến binh của tổ chức này ở Iraq.



TN