01:20 14/01/2012

Irắc: Đánh bom khủng bố, gần 200 người thương vong

Ít nhất 53 người thiệt mạng và 137 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết kinh hoàng xảy ra sáng 14/1 tại thành phố Basra, miền Nam Irắc.

Ít nhất 53 người thiệt mạng và 137 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết kinh hoàng xảy ra sáng 14/1 tại thành phố Basra, miền Nam Irắc.

Theo nguồn tin từ chính quyền địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h sáng giờ địa phương (6h sáng GMT) khi một kẻ đánh bom liều chết cho nổ tung khối thuốc nổ mang theo tại một địa điểm ở ngoại ô thành phố cảng Baxra. Vụ nổ nhằm vào một đám đông người Hồi giáo dòng Siai đang trên đường hành hương đến ngôi đền tại thị trấn al-Zubair. Trong số nạn nhân của vụ khủng bố có cả phụ nữ và trẻ em.



Ngày 13/1, hai vụ nổ nhằm vào nhà của hai cảnh sát đã xảy ra ở thành phố Kirkuk. Trong ảnh: Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngay sau vụ khủng bố, lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường, trong khi các xe cứu thương và xe của người dân chở các nạn nhân tới bệnh viện và các trung tâm y tế.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ loạt vụ đánh bom khủng bố ở Bátđa và miền Nam Irắc trong tháng 12 vừa qua nhằm vào người Hồi giáo dòng Siai khiến 70 người thiệt mạng.

Sau khi Mỹ rút hoàn toàn lực lượng chiến đấu khỏi Irắc, đất nước này đã nhanh chóng chìm vào khủng hoảng chính trị với một loạt vụ việc gây chấn động chính trường như Phó Tổng thống Tariq al-Hashemi bị truy nã với cáo buộc dính líu tới khủng bố, Thủ tướng Nouri al-Maliki, người Hồi giáo dòng Siai, yêu cầu cách chức Phó Thủ tướng Saleh al-Mutlak thuộc dòng Xănni, trong khi Khối Iraqya tẩy chay các hoạt động của Quốc hội vì cho rằng Thủ tướng Maliki thao túng quyền lực.


TTXVN/Tin Tức